Những bi hài kịch thời bồ bịch "lên ngôi"

Vụ đánh ghen tập thể ở Bắc Ninh vừa qua trở thành tấn bi hài kịch thời nay.

Chính cách suy nghĩ của đôi nhân tình này càng đã khiến cho dư luận thêm phẫn nộ. Một số chị em bức xúc mà thốt lên rằng “đúng là thời của bồ bịch lên ngôi".

Những bi hài kịch thời bồ bịch "lên ngôi" - 1

Người chồng và cô nhân tình trần tình với báo chí

Trên một diễn đàn mạng xã hội, một bà mẹ bỉm sữa viết: “Đọc mà lộn cả ruột. Nếu cướp chồng người khác là không sai thì cần gì luật hôn nhân 1 vợ 1 chồng. Phụ nữ nào cũng như chị này thì xã hội loạn mất thôi. Dù là đang mang thai nhưng cũng không thể yêu thương nổi. Mong chị vợ dưỡng thai thật tốt, mẹ tròn con vuông đến tháng 7 thì ly hôn cho cả đôi này vào tù mà ngoại tình với nhau. Luật bắt đầu có hiệu lực từ 1/7 rồi”.

Nói về sự việc này, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hồng Lê chia sẻ, hiện nay có một lối suy nghĩ vô cùng nguy hiểm đang tấn công vào từng gia đình đó là, nhiều chị em cho rằng tình yêu mới là tối thượng. Nếu một người đàn ông đã có gia đình mà yêu họ, tức là họ có “quyền” được sống với người đàn ông đó.

Do vậy việc họ chung sống với người đàn ông đó, làm “vợ” người đàn ông đó là đương nhiên, không có gì phải suy nghĩ, phải day dứt hay phải bàn cãi cả. Đáng báo động là không hiếm chị em phụ nữ độc thân cũng có lối suy nghĩ giống như cô nhân tình trong vụ đánh ghen này.

Mặc dù pháp luật quy định chế độ một vợ một chồng nhưng dường như nhiều người coi thường điều đó. Cách phát biểu ngô nghê của người đàn ông và cô nhân tình trong vụ đánh ghen này cho thấy, dường như họ không hiểu gì về việc mình làm là sai trái, là vi phạm pháp luật.

Vụ việc đánh ghen ầm ĩ kéo dài suốt cả tuần nay vì thế trở thành tấn bi hài kịch mà chỉ thời nay người ta mới thấy.

“Chúng ta đang sống trong một thời kỳ bị khủng hoảng về các giá trị sống trầm trọng. Dường như các chuẩn mức đạo đức đã bị xóa mờ và quên lãng trong đời sống hiện nay”, thạc sĩ Nguyễn Hồng Lê nói.

(còn nữa)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Khánh ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN