Nghị lực vượt lên số phận của nữ VĐV Para Games

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Nguyễn Thị Thủy là tấm gương sáng cho nghị lực vượt lên số phận. Chị là vận động viên khuyết tật môn điền kinh từng có thành tích cao trong các kỳ Para Games.

Sau một tai nạn khủng khiếp, chị Nguyễn Thị Thủy đã mất đi một bên chân trái khi mới 18 tuổi. Bằng nghị lực phi thường và khát khao được cống hiến, chị đã không ngừng tập luyện để trở thành một vận động viên điền kinh. Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn: chồng mất, một mình phải nuôi hai con nhỏ nhưng với ý chí, quyết tâm vươn lên chị vẫn luôn lạc quan, yêu đời và cống hiến hết mình cho nền thể thao nước nhà.

Năm 2014, chị Nguyễn Thị Thủy đã đạt ba HCV tại Para Games. Hiện tại, chị đang nỗ lực luyện tập hàng ngày cho kì Para Games sẽ diễn ra vào tháng 12 này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Café sáng với VTV3 ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN