Mẹ tung clip khoe con bị dân mạng "ném đá" không thương tiếc

Một cậu bé 4 tuổi bị bệnh còi cọc trở thành tâm điểm “ném đá” của cư dân mạng sau khi mẹ cậu bé tung một clip lên mạng.

Chuyện khoe con trên mạng xã hội đã không còn xa lạ với mọi người. Đã có rất nhiều cảnh báo và cả những trường hợp cụ thể về tác hại của việc khoe con, khiến trẻ vô tình trở thành nạn nhân của việc lạm dụng tình dục, hoặc trở thành tiêu điểm cho mọi người chế giễu, như trường hợp của cậu bé Quaden, 4 tuổi, người Brisbane (Australia).

Mẹ tung clip khoe con bị dân mạng "ném đá" không thương tiếc - 1

Mẹ tung clip khoe con bị dân mạng "ném đá" không thương tiếc - 2

Hình ảnh của cậu bé Quaden trong clip.

Cách đây ít ngày, mẹ của Quaden – chị Yarraka Bayles đã đăng lên trang Facebook cá nhân của mình một đoạn clip quay cảnh con trai đang ngắm nghía và tự làm trò trước gương. Chị Bayles cho rằng, những hành động của con rất ngộ nghĩnh và biểu cảm trên gương mặt của bé thì hết sức buồn cười nên muốn chia sẻ với mọi người. Không ngờ, mục đích tốt của chị lại bị mọi người ném đá không thương tiếc. Con trai cô còn trở thành “mục tiêu công kích” của hàng nghìn người xa lạ trên mạng xã hội.

Cậu bé Quaden không may bị chẩn đoán mắc chứng loạn sản sụn dẫn đến còi cọc ngay từ ngày thứ ba sau khi sinh, khiến ngoại hình của cậu bé không được xinh xắn như những đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu khác. Thân hình bé nhỏ với cái đầu to hơn người, mắt trố và hàm răng “móm” mất mấy chiếc răng cửa khiến cậu bé trở thành “quái dị” trong mắt nhiều người.

Những người xa lạ không hề quen biết với Quaden đã đưa ra nhiều lời bình luận “khiếm nhã” với một cậu bé, hơn nữa còn là một cậu bé tàn tật.

Mẹ tung clip khoe con bị dân mạng "ném đá" không thương tiếc - 3

Bayles chia sẻ, chị luôn tự hào về cậu con trai của mình.

Sau khi đọc được những bình luận không hay về con mình, chị Bayles đã vô cùng tức giận, nhưng cũng tự trách bản thân vì đã vô tình khiến con trở thành nạn nhân cho những màn châm biếm trên mạng. Chị bức xúc chia sẻ: “Dù Quaden không hoàn hảo nhưng tôi vẫn rất tự hào về thằng bé. Tất cả những hoạt động trong ngày của Quaden đều được  xem là sự kiện quan trọng với tôi và tôi muốn chia sẻ với người thân của mình. Tuy nhiên, có những người xấu bụng lại lợi dụng clip đó để châm chọc và xem đó là một trò tiêu khiến. Tôi rất khó chịu, không ai thích nghe những điều không hay về con mình từ những người hoàn toàn xa lạ. Họ không có quyền phán xét về Quaden khi không biết gì về thằng bé!”

Mẹ tung clip khoe con bị dân mạng "ném đá" không thương tiếc - 4

Những bình luận của cư dân mạng chê cậu bé Quaden xấu xí.

Để đáp trả lại những lời chê bai của những người xấu tính trên mạng, chị Bayles đã kêu gọi những gia đình có con bị còi cọc ở Brisbane thành lập một tổ chức để tuyên truyền và nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh này, đồng thời chống lại những người chuyên chê bai, chế giễu khuyết điểm của người khác trên các trang mạng xã hội. Song chị Bayles cũng dành lời khuyên cho các bậc phụ huynh rằng họ nên cân nhắc cẩn thận trước khi đưa hình ảnh của con cái mình lên mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Nguyệt (theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN