Mẹ kế nhẫn tâm đánh chết con vì không chú tâm làm bài tập

Một phụ nữ họ Vương tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã đánh chết con gái riêng của chồng – Bảo Bảo chỉ vì cô bé không chịu làm bài tập.


Theo đó, người phụ nữ này đã nổi giận và liên tiếp tát con gái riêng 10 tuổi của chồng khi phát hiện cô bé không làm bài tập. Sau một vài lần kiểm tra và phát hiện Bảo Bảo vẫn không nghe lời, bà càng tỏ ra giận dữ. Người mẹ kế này đã túm tóc và đá mạnh Bảo Bảo khiến cô bé bị đập đầu vào tường.

Mẹ kế nhẫn tâm đánh chết con vì không chú tâm làm bài tập - 1
Ảnh minh họa
Tuy nhiên mọi chuyện chưa kết thúc tại đó, tối cùng ngày, người đàn bà nhẫn tâm vẫn quyết định đánh đập con gái để trừng phạt. Sau ba, bốn lần bị mẹ kế liên tục túm tóc đập đầu vào tường, Bảo Bảo đã không đứng được vững nữa. Khi thấy con bất tỉnh, bà Vương mới bế con và đặt vào phòng ngủ. Đến nửa đêm bà mới phát hiện cô bé sốt trên 40 độ và không cách nào hạ sốt.

 

Sáng hôm sau, khi được đưa tới bệnh viện, tình trạng của Bảo Bảo đã trở nên nguy kịch. Theo các bác sĩ, cô bé đã hết khả năng cứu chữa, nhiều khả năng sẽ trở thành người thực vật. Chỉ một ngày sau khi được đề nghị xuất viện. Bảo Bảo đã qua đời.

Một nhân viên bảo vệ đã báo cảnh sát tới hiện trường sau khi sự việc gây xôn xao và phẫn nộ tại đây. Do không có mặt tại nhà vào ngày hôm trước, khi cảnh sát đến bắt bà Vương về đồn, ông Hồ (bố cô gái) mới biết con gái nguy kịch là do vợ đánh.

Sau khi vụ án làm kinh động dư luận Trung Quốc, cơ quan công tố đã khởi tố sự việc với tội danh của bà Vương. Theo đó, hành vi đánh trẻ dẫn tới tử vong của bà Vương đã hình thành tội danh cố ý sát thương song không cố ý, xử phạt tù 5 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Đỗ (Theo Wangyi) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN