Mách nhỏ 5 “tiên dược” chữa ế nhanh nhất

Nếu bạn muốn chữa ế một cách nhanh nhất, hãy đọc những mách nhỏ dưới đây nhé!

1. Một nụ cười bằng mười cái nháy mắt

Nụ cười luôn là trang sức đắt giá nhất của mỗi cô gái. Mỗi khi cười, người ta nhìn vào sẽ thấy bạn thật đẹp và vui tươi.

Nếu muốn gây ấn tượng với một ai đó, thay vì những cái nháy mắt, hãy cười thật tươi và thật nhiều. Để lúc nào bạn cũng là một cô gái xinh đẹp và tỏa nắng, luôn truyền sức sống đến cho những người xung quanh.

2. Dẹp phim ảnh lại đi!

Đừng đắm chìm trong những bộ phim tình cảm sướt mướt hay cuốn truyện ngôn tình lãng mạn ấy nữa. Dẹp chúng lại, bước ra ngoài cuộc sống, tham gia thật nhiều hoạt động và va chạm nhiều vào. Điều đó vừa có thể giúp bạn trưởng thành, kết thêm nhiều bạn mới, đồng thời biết đâu được lại có anh nào để ý thì sao. Suốt ngày ru rú trong nhà thì ai mà biết đến bạn được.

Mách nhỏ 5 “tiên dược” chữa ế nhanh nhất - 1

Đừng để người ta chạy mất nhé cô gái! (Ảnh minh họa)

3. Làm đẹp nào!

Bạn đã biết chăm sóc da đúng cách, ăn gì để đẹp dáng mà thân hình luôn cân đối chưa? Hay bạn cứ ngồi một chỗ, ăn suốt ngày và than béo liên tục? Bạn cứ thức khuya, chẳng chịu uống nước và liên tục bị đống mụn ám ảnh đến mức tự ti không dám gặp ai cả đúng không? Đừng đổ lỗi cho ai cả, muốn đẹp lên phải phụ thuộc ở sự nỗ lực của bản thân mình thôi.

4. Chủ động cầm cưa nhé!

Thời đại nào rồi mà con gái lại cứ phải thụ động? Muốn chữa ế, phải biết nắm bắt cơ hội, trai đẹp là để ngắm, trai tốt mới là để yêu.

Nếu có lỡ một ngày gặp được người tình trong mộng, bạn cần phải chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ để "tóm gọn" anh ta trong lòng bàn tay. Đừng để người ta chạy mất nhé cô gái!

5. Biết giả ngốc một chút

Cô giáo tôi đã có lần chia sẻ rằng, sở dĩ các bạn sinh viên nữ thường than ế, chẳng qua là chưa biết cách để các chàng tìm tới mình thôi. Cô bảo, vạn bất đắc dĩ, dù bạn học giỏi toán, nhưng nếu muốn anh chàng nào đó cưa mình, hãy đi hỏi chàng cách giải bài toán đó. Chàng giảng xong rồi, vẫn giả ngốc không hiểu để hỏi lại. Dần dần, người ta sẽ chú ý đến bạn lúc nào không hay.

Chung quy lại, ý của cô giáo tôi là, muốn được người ta chú ý đến mình, mình phải tạo cơ hội để họ tìm hiểu mình cái đã. Đừng quá thụ động và nhút nhát, mạnh mẽ lên cô gái ơi!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MN ([Tên nguồn])
Giới trẻ và tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN