Lý giải vì sao chồng đánh vợ để bênh bồ

Bản chất của việc các ông chồng đánh vợ không phải là để “bênh bồ” như mọi người thấy.

Chuyên gia tâm lý cho rằng: Đàn ông bao giờ cũng muốn giữ độ an toàn cho thể diện của họ. Họ có thể “mèo mỡ” bồ bịch vì sự tham lam nhưng lại không bao giờ muốn bị vợ coi thường. Khi người vợ đi đánh ghen giữa chốn đông người như vậy thì cái độ an toàn về tâm lý của đàn ông bị mất đi.

Độ an toàn mất đi trong khi nhu cầu này lại quá cao đối với đàn ông nên họ không biết xử trí thế nào cho đúng. Vì thế, cơn điên nhất thời nên họ cố gắng dẹp bỏ điều đó đi. Họ đánh vợ, chính vì giải quyết cơn điên nhất thời này chứ không hẳn vì “xót” cho cô bồ kia.

Do vậy, vấn đề là ở cách giải quyết cơn ghen của các bà vợ. Họ rất thiếu kỹ năng. Họ không biết học cách ghen của Hoạn Thư trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Hoạn Thư ghen theo cách bắt người tình của chồng về làm kẻ tôi tớ hầu hạ trong nhà. Bà không đánh đập chửi mắng gì Kiều, chỉ để Kiều gẩy đàn thôi mà chồng Hoạn Thư là Thúc Sinh phải: “Bốn dây như khóc như than. Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng”…

“Bản chất của việc các ông chồng đánh vợ không phải là để “bênh bồ” như mọi người thấy. Họ đánh vợ là bởi một cơn điên nhất thời chứ không phải là bênh bồ nhí”.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Khánh ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN