Lột, xé quần áo để "dạy" con là vi phạm pháp luật

Clip phụ huynh phạt đánh, mắng, lột quần áo con trước đám đông gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

Phạt con bằng cách lột, xé quần áo trước đám đông

Mới đây, một clip ghi lại cảnh phạt con của bà mẹ huyện Thạch Thất (Hà Nội) được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Trong clip, bà mẹ dưới sự trợ giúp của một người đàn ông đã không ngừng đánh, mắng và lột quần áo của cậu bé trạc tuổi cấp 2, trước sự chứng kiến của nhiều người. Dù liên tục la khóc: “Con xin lỗi mẹ rồi,mẹ tha cho con, cho con về” nhưng cậu bé vẫn bị mẹ lột đến chiếc quần cuối cùng.

Lột, xé quần áo để "dạy" con là vi phạm pháp luật - 1

Hành động lột quần con trước đám đông khiến dân mạng phẫn nộ

Được biết, cậu bé bị mẹ đánh, mắng như vậy là vì mải chơi game.

Ngay sau khi đăng tải, hành động lột quần con trước đám đông của người mẹ trong clip bị cộng đồng mạng lên án và chỉ trích. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ và cho rằng, đó là hành động bạo lực với trẻ nhỏ chứ không đơn thuần là cách dạy con.

Làm cha mẹ mà cư xử với con như vậy không nên chút nào. Trẻ con bây giờ khác xưa nhiều rồi các mẹ ạ, đừng làm gì ảnh hưởng đến thể diện của nó. Chưa kể, bố mẹ nó bạo lực thì nó sẽ học theo, lớn lên chút nữa nó sẽ có xu hướng bạo lực với người ngoài rồi với cả người trong nhà”, nick name Phương Phương viết.

Nick name Chương Ly phản ứng gay gắt hơn: “Đây không phải dạy con mà là bạo lực với trẻ nhỏ. Sao không ai lôi cổ bà mẹ này lên phường để pháp luật dạy cho bà ấy cách phạt con văn minh”.

Đây không phải lần đầu tiên cộng đồng mạng tỏ ra phẫn nộ trước cách dạy con quá… “nghiêm khắc” của cha mẹ Việt. Trước đó, vào thời điểm cuối năm 2015, một clip ghi lại cảnh bà mẹ mắng chửi rồi xé rách quần áo con trai cũng được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Tức giận khi tìm thấy con trai trong quán net, bà mẹ này đã túm áo, dùng dao cắt rách một bên ống quần của đứa con, miệng liên tục chửi mắng. Cho đến khi cậu bé la khóc và mọi người đến can ngăn, người mẹ này mới dừng lại.

Lột, xé quần áo để "dạy" con là vi phạm pháp luật - 2

Người mẹ này cũng bị lên án vì cắt quần con để trừng phạt chuyện mải chơi game

Cùng với việc chia sẻ clip, cộng đồng mạng luôn lên tiếng phản đối cách phạt con quá bạo lực của những ông bố bà mẹ này và cho rằng, việc làm đó cần phải chấm dứt.

Lột quần trẻ trước đám đông: Không chỉ là bạo lực mà còn là xâm hại

“Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”… phương châm dạy con của ông cha xưa vẫn được nhiều bậc phụ huynh áp dụng từ trước đến giờ. Tuy nhiên, không ít người phản đối với quan điểm “roi, vọt” không phải là cách tốt nhất để dạy con.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với TS. Vũ Thu Hương (Giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, trường ĐH Sư phạm Hà Nội) để trao đổi thêm về vấn đề này.

Lột, xé quần áo để "dạy" con là vi phạm pháp luật - 3

Chuyên gia tâm lý về trẻ, TS. Vũ Thu Hương

TS. Thu Hương khẳng định, đánh mắng, lột quần áo con trước đám đông không chỉ là hành động bạo lực gia đình mà còn là hành vi xâm hại trẻ em mà pháp luật đã nhắc đến. Những phụ huynh có hành động này có thể bị pháp luật trừng phạt.

Xét về góc độ tâm lý, TS. Thu Hương không đồng ý với cách dạy con bằng bạo lực bởi nó sẽ dẫn đến tổn thương tinh thần cho trẻ.

Khi bị sỉ nhục trước đám đông, đứa trẻ đó sẽ thế nào? Chỉ cần đặt mình vào vị trí của đứa trẻ, mọi người sẽ biết. Dù con cái có phạm lỗi gì thì hành động đánh đập, sỉ nhục con của cha mẹ cũng không thể chấp nhận được. Nó không những phản tác dụng mà còn khiến con cái cảm thấy bị xúc phạm, bôi nhọ dẫn đến chấn thương tâm lý. Chúng sẽ mất tự tin, thậm chí còn nghĩ mình là kẻ nhơ nhuốc và bị ám ảnh với nó”, TS. Thu Hương cho hay.

Chuyên gia tâm lý về trẻ cho biết thêm, một đứa trẻ đánh mắng khi phạm lỗi thường không nhìn ra lỗi để sửa mà ngược lại, thường tỏ ra bất mãn, bất cần, tiếp tục phá phách và phạm lỗi.

Đó cũng là lý do, TS. Thu Hương cho rằng, “yêu cho roi cho vọt” chưa bao giờ là một phương pháp dạy con hiệu quả. Nó chỉ đúng khi “roi vọt” ở đây chính là thái độ nghiêm túc, nghiêm khắc trong cách dạy bảo con hằng ngày.

Còn khi con cái mắc sai lầm, chuyên gia tâm lý chia sẻ, nên xử phạt theo các quy định gia đình đã đề ra với điều kiện, quy định này không vi phạm pháp luật.

Xây dựng các quy định trong gia đình và thực hiện nghiêm túc là cách dạy con hiệu quả và đào tạo ra những con người tôn trọng luật pháp. Thực ra việc này đơn giản và nhẹ nhàng nhưng theo tôi, ít cha mẹ để ý thực hiện hoặc khi thực hiện thì không triệt để. Các cha mẹ thường tùy tiện đưa ra các hình thức thưởng phạt theo nhịp độ cảm xúc của chính mình hoặc khi con năn nỉ thì lại tha cho con. Đồng thời, các cha mẹ thường tự cho mình cái quyền cố tình hoặc vô ý làm trái các quy định gia đình nhưng không chịu phạt mà lại bao biện. Đây chính là các lý do khiến các quy định này không phát huy tác dụng”, TS. Thu Hương đưa ra lời khuyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN