“Like” ảnh hớ hênh, clip nóng và những hệ lụy

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Hình ảnh hớ hênh, clip nóng có thể mang về cho các bạn trẻ hàng nghìn lượt “like” và rất nhiều “người hâm mộ” nhưng đằng sau đó là những hệ lụy khôn lường.

Sự phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin mang mọi người lại gần nhau hơn thông qua các trang mạng xã hội. Không ai phải chờ đợi nhiều ngày nếu muốn gửi đi một bức thư điện tử cùng hàng loạt các tài liệu đính kém. Chỉ với một vài thao tác đơn giản như đăng nhập yahoo, facebook những người ở cách xa nhau nửa vòng trái đất có thể trò chuyện bất cứ khi nào họ muốn, cả những người chưa một lần gặp mặt cũng có thể trở thành bạn bè thân thiết… Nhưng chính sự tiện dụng này đã mở đường cho một trào lưu khoe thân bệnh hoạn trong giới trẻ.

Lệch lạc trong lối sống, bệnh hoạn trong suy nghĩ

Mới đây thôi, một cô gái đã tung clip dạy giáo dục giới tính trá hình, một anh thanh niên không ngần ngại dùng những tấm hình lả lơi, nhạy cảm trong trang phục dành cho phái nữa của mình để lôi kéo sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau một đêm tỉnh dậy, họ trở thành người “nổi tiếng” trong mắt nhiều người. Vậy sự nổi tiếng trong trường hợp này có nghĩa là gì?

Một bộ phận giới trẻ quan niệm nổi tiếng tức là được nhiều người biết đến, mọi người có thể tung hô, tán thưởng hoặc chỉ trích thậm chí cho nhân vật chính ăn nhiều “gạch đá”. Với suy nghĩ như vậy, không ít bạn sẵn sàng làm mọi chiêu trò để thu hút sự chú ý của đám đông.

Khi trong tay đã sẵn chiếc máy tính nối mạng hay điện thoại thông minh có đầy đủ các chức năng chụp ảnh, quay clip, truy cập internet thì không gì đơn giản hơn việc tung một bức ảnh “đẹp” kèm đôi ba câu nói ỡm ờ, lả lơi… Lại nói thêm, chuẩn “đẹp” ở đây tức là phải hở, phải khoe tối đa thân thể hay làm lộ rõ những điều kệch cỡm của chủ thể.

“Like” ảnh hớ hênh, clip nóng và những hệ lụy - 1

Trào lưu đứng nấu ăn để chụp ảnh hở hang xuất hiện trên nhiều diễn đàn, trang mạng (Ảnh minh họa)

Sự nổi tiếng, mức độ thành công trong công cuộc PR bản thân của nhóm người này được tính bằng số lượt like/chia sẻ/ bình luận về bức ảnh. Một số trường hợp còn câu kéo “like”, kích thích sự tò mò của người khác bằng những lời hứa hẹn bệnh hoạn như “khi nào đủ 10.000 like/20.000 lượt chia sẻ sẽ tiếp tục tung clip nóng/ảnh hậu trường”. Rất nhiều người đã “sập bẫy” và vô tình trở thành kẻ tiếp tay cho những toan tính bệnh hoạn này.

Được gì và mất gì sau trò khoe thân bệnh hoạn?

Chủ nhân của những tấm hình, clip nóng sẽ nhận lại được vô vàn lượt like, những lời bình luận thiếu lịch sự và có thừa khiếm nhã cùng không ít lời đề nghị kết bạn từ những người lạ. Nhưng chừng ấy chỉ là con số ảo, mối quan hệ ảo và sự “nổi tiếng” ảo.

Công cuộc PR bản thân vô tình hủy hoại hình ảnh của chủ thể, để lại những ấn tượng xấu không dễ gột rửa trong mắt người thân. Phụ huynh suy sụp, bạn bè xa lánh là những gì mà nhóm người này nhận được khi không nhận thức được vấn đề, không ngừng ném mình vào vòng xoáy ảo vọng của sự nổi tiếng bất chấp tai tiếng.

Khi bị lên án, chỉ trích quá mức, chủ nhân của những “sản phẩm” này sẽ lén lút gỡ hình, gỡ clip nhưng không ngờ rằng hình ảnh không hay về họ đã bị ai đó lưu lại hoặc chụp ảnh màn hình rồi đem rải trên nhiều diễn đàn. Không ai đủ sức kiểm soát tốc độ cũng như đoán biết được phạm vi lan truyền của các hình ảnh khi nó được chủ nhân tự nguyện công khai trên các mạng xã hội. Ảo tưởng về sự nổi tiếng đã khiến nhiều người trẻ tự đào hố chôn mình là như thế!

Xem thêm các bài viết liên quan:

Ảnh nóng khiến hot girl bị gắn mác gái hư

Teen hồn nhiên tung ảnh nóng câu like

Hotgirl tung chiêu clip hậu trường ảnh nóng

Chụp ảnh "nóng" - Xu hướng quá đà!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Anh (Đời sống & pháp luật)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN