Khóc ngất khi gặp sao Hàn: Thì sao?

Sự kiện: Giới trẻ 9X

Nhiều bạn trẻ Việt đã khóc lặng đi khi được nhìn thấy thần tượng Kpop bằng xương bằng thịt.

Sự kiện âm nhạc Music Bank in Hanoi với sự tham gia của 7 nhóm nhạc nổi tiếng đến từ Hàn Quốc khiến giới trẻ Việt xôn xao trong những ngày qua. Đây là đại nhạc hội hoành tráng, bữa tiệc âm nhạc Kpop lớn nhất trong năm dành cho các fan Việt.

Hôm qua (26/3), 3 nhóm nhạc Block B, GOT7, Teen Top đã đặt chân đến sân bay Nội Bài. Hôm nay (27/3), các nhóm còn lại cũng có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho đại nhạc hội diễn ra vào ngày mai.

Khóc ngất khi gặp sao Hàn: Thì sao? - 1

Mắt đỏ hoe khi gặp được thần tượng

Tại sân bay Nội Bài, đông đảo các bạn trẻ là fan Kpop đã có mặt để chào đón thần tượng âm nhạc của mình. Trên khuôn mặt họ đều lộ rõ sự háo hức, phấn khởi trước sự xuất hiện của các ca sỹ Hàn Quốc. Có nhiều bạn còn khóc lặng đi khi được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt của mình.

Trước cách thể hiện tình cảm của fan hâm mộ Việt dành cho các thần tượng Hàn Quốc, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau, tạo thành hai luồng dư luận trái chiều.

Khóc ngất khi gặp sao Hàn: Thì sao? - 2

Khóc, cười vì thần tượng

Nhiều người (trong đó có cả những người trẻ) cho rằng, đó là những biểu hiện quá khích đến mức "phát cuồng".

Bạn trẻ có nick name Huyền Thu chia sẻ: “Nhìn cái cảnh các bạn trẻ đầu tóc rối bù, mắt đỏ hoe, vật vã chen lấn để xem thần tượng mình thấy thật hài hước. Mình không hiểu sao các bạn lại có thể khóc vì những con người xa lạ như thế”.

Bạn Lâm Vũ cũng có cùng quan điểm: “Trong đời, ai cũng thần tượng một người nào đó và gặp được họ thì quả là niềm hạnh phúc lớn. Các bạn trẻ ở đây cũng vậy, dĩ nhiên họ rất vui khi được gặp các thần tượng âm nhạc của mình. Tuy nhiên, không nhất thiết phải khóc lóc, gào thét để thể hiện niềm vui đó. Bởi theo mình đó là sự quá khích đến mức điên cuồng chứ không phải là thần tượng”.

Khóc ngất khi gặp sao Hàn: Thì sao? - 3

Nhiều người không hiểu tại sao các bạn trẻ Việt lại có thể khóc vì những người xa lạ. Họ cho rằng đây là hành động "không vừa mắt"

“Đây không phải là lần đầu tiên các thần tượng Kpop đến Việt Nam và cũng chẳng phải là lần đầu tiên fan Việt khóc lóc, gào thét khi nhìn thấy họ. Trước đây còn có bạn trẻ từng cúi xuống hôn ghế mà một ca sĩ Hàn vừa ngồi để thể hiện sự hâm mộ. thật chẳng hiểu sao họ lại có cách thể hiện tình cảm lạ lùng như vậy.” - một cư dân mạng cũng đưa ra ý kiến.

Trước những lời phê phán về cách “hâm mộ” của các fan Việt, nhiều bạn trẻ đã đưa ra ý kiến bệnh vực. Họ cho rằng, đó là cái nhìn phiến diện và phải thực sự hâm mộ, yêu thích một ca sĩ nào đó thì mới có thể rơi nước mắt khi nhìn thấy thần tượng của mình. Đó là cảm xúc thực nên khóc chả sao cả. (?!).

Khóc ngất khi gặp sao Hàn: Thì sao? - 4

Nhưng cũng nhiều bạn trẻ cho rằng, đó là cảm xúc thật của những người yêu âm nhạc

Bạn Hồng Nhung bức xúc: “Sao mọi người không thể hiểu rằng, đam mê âm nhạc và thần tượng ca sĩ cũng chẳng khác gì việc ham mê bóng đá và thần tượng một đội bóng quốc tế nào đó. Tại sao các cổ động viên có thể khóc khi các cầu thủ của mình thất bại hoặc chiến thắng mà các fan Kpop lại không thể khóc khi nhìn thấy thần tượng của mình?”.

“Chính vì các bạn không hiểu gì về âm nhạc và các ca sĩ Hàn Quốc nên mới không hiểu tại sao chúng tôi có thể khóc khi nhìn thấy họ. Và cũng chính vì các bạn chưa bao giờ đam mê điều gì đó thực sự nên mới cho rằng giọt nước mắt của chúng tôi là nhảm nhí. Mỗi người có một sở thích và cách thể hiện tình cảm riêng, vì thế đừng bao giờ “ném đá” nhau”, bạn Nguyễn Nhi lên tiếng.

Khóc ngất khi gặp sao Hàn: Thì sao? - 5

Niềm sung sướng khi gặp được thần tượng của một số bạn trẻ Việt đang được đưa ra tranh luận trên nhiều diễn đàn

Không phản ứng một cách gay gắt nhưng ý kiến của bạn Lan Hương được lại nhận được sự đồng tình của khá nhiều người: “Nhiều bạn trẻ Việt Nam cho rằng việc khóc lóc trước các thần tượng Kpop là nhảm nhí, có thể họ cho rằng âm nhạc Hàn Quốc không có gì đặc biệt, các thần tượng chủ yếu là trai xinh, gái đẹp nên mới khiến nhiều người mê như vậy. Nhưng để đứng được trên sân khấu quốc tế họ cũng phải lao động rất nghiêm túc và thực sự say mê âm nhạc. Bởi vậy, họ xứng đáng nhận được niềm yêu mến của fan hâm mộ. Khóc vì một người mình thần tượng chẳng có gì là sai cả. Trừ khi, đó chỉ là giọt nước mắt a dua, theo trào lưu”.

Là người trực tiếp có mặt ở sân bay, chứng kiến cảm xúc thực của fan hâm mộ, bạn Thảo Vy chia sẻ: "Mình có mặt ở sân bay nên cũng được chứng kiến cảm xúc thật của nhiều bạn. Sau khi nhóm EXO lên xe đi khỏi, khắp sân bay, đâu đâu cũng thấy các nhóm tụ tập lại với nhau sung sướng bày tỏ cảm xúc bản thân với bạn mình, kể cho nhau nghe họ thấy ai, trông như thế nào... rất nhiệt tình và vui sướng. Có thể nhìn ảnh thì thấy các bạn ấy cuồng quá, nhưng phải trực tiếp chứng kiến các bạn mới thấy đó là tình cảm thực sự, sự hâm hộ thực sự dành cho thần tượng của mình. Họ không hề làm quá lố, họ chỉ đang thể hiện cảm xúc của mình thôi".

Câu chuyện “khóc vì thần tượng” vẫn đang gây nhiều tranh cãi trong giới trẻ Việt. Đại nhạc hội đang đến gần, sự thể hiện của các ngôi sao Hàn Quốc liệu có làm thỏa mãn sự mong đợi của các fan hâm mộ và làm bớt đi những ý kiến “khắt khe” của nhiều bạn trẻ lạnh lùng với Kpop?

Fan Việt khóc ngất khi gặp sao Hàn
Bạn thấy sao trước hành động khóc lóc của fan Việt khi gặp sao Hàn?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 9X Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN