Khóc cười chuyện phụ nữ đi mua “đồ người lớn”

Tuy nhiên, không phải ai tìm đến các loại dụng cụ nhạy cảm này cũng đạt được mục đích như ý.

Bài học cay đắng vì xài “đồ chơi người lớn"

Trịnh Minh Th. (25 tuổi, Hà Nội) xinh xắn, làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu. Vốn cá tính, có lối sống hiện đại, Th đồng ý “sống thử” với bạn trai chỉ sau 3 tháng hẹn hò. Bạn trai Th cũng là chàng trai “từng trải”, có nhiều kinh nghiệm tình trường nên cuộc sống chăn gối của cả hai rất mặn nồng. Tuy nhiên, đến một ngày Th thấy “chuyện ấy” ngày càng nhàm chán, cô muốn thay đổi theo hướng khác lạ.

Khóc cười chuyện phụ nữ đi mua “đồ người lớn” - 1

Không ít người đã nhận lấy hậu quả sau khi sử dụng những sản phẩm "đồ chơi người lớn" độc, lạ (Ảnh minh họa)

Tìm hiểu trên mạng, Th. tìm mua một loạt bao cao su có gân gai (theo quảng cáo là có sẵn thuốc kích thích, kéo dài thời gian…). Sau hai lần thử nghiệm, “súng” của người tình Th. phát đỏ, sau đó là sưng tấy khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Bạn trai Th đau rát nên giận lây sang Th., được đà lại quy chụp người tình hư hỏng, lăng loàn và truy hỏi cô là “trước đây chắc em đã quan hệ với nhiều thằng rồi nên mới biết trò lố lăng này”. Cho dù Th có giải thích là tìm hiểu trên mạng nhưng bạn trai Th dứt khoát không tin và đòi chia tay.

Chị Nguyễn Thị Minh (Khu tập thể Thành Công, Hà Nội) phải đi khám phụ khoa trong tình trạng tiểu buốt, đau rát ở bộ phận sinh dục. Bác sĩ kết luận “cô bé” của chị bị xây xát nghiêm trọng, phần phụ bị viêm nhiễm và viêm đường tiết niệu nặng.

Tuy nhiên, bác sĩ khám cho chị thắc mắc, nếu vợ chồng chị chỉ “quan hệ” truyền thống thì không thể có những thương tích nặng như vậy. Vòng vo một hồi, chị Minh đành phải thú nhận là năm nay chị 39 tuổi, có con trai 15 tuổi, chồng chị thường xuyên đi công tác nước ngoài, có những chuyến đi kéo dài hơn 1 tháng. Đang ở độ tuổi sung mãn tình dục, thường xuyên vắng chồng nên chị đã quyết định đi mua "đồ chơi người lớn" về đề tự thỏa mãn nhu cầu.

Theo chị Minh kể, ban đầu chị dùng “đồ chơi” cảm giác khá khó chịu nhưng dần lại thấy có khoái cảm vì nó có tần suất rung mạnh, đem lại nhiều hưng phấn. Từ chỗ chỉ sử dụng 1 tuần/lần, chị đã sử dụng thường xuyên, thậm chí có thời gian ngày nào cũng dùng. Chị lệ thuộc vào nó nhiều đến mức, mỗi lần chồng chị về, khi “giao ban” cùng nhau, chị chỉ nghĩ đến nó. Từ đó mọi ham muốn với chồng đều tắt lịm.

Chồng chị “bán tín bán nghi” cho rằng vợ có nhân tình bên ngoài. Không chịu nổi sự đay nghiến của chồng, chị phải thú nhận tất cả mọi chuyện. Chồng chị ban đầu tỏ ra sốc, nhiếc móc vợ là “chơi bời hư hỏng, học đòi những thứ bệnh hoạn”. Nhưng sau đó anh tỏ ra cảm thông với vợ bởi anh hiểu sự thiệt thòi của chị khi phải xa chồng. Anh động viên chị đi khám phụ khoa và bảo chị suy nghĩ nghiêm túc lại đời sống tình dục vợ chồng.

Cẩn thận với “chơi đồ giả”

Thực tế cho thấy, “đồ chơi người lớn” bản thân không xấu. Nó sẽ hữu dụng với các cặp vợ chồng đang tìm kiếm cảm giác mới trong cuộc sống chăn gối nếu như sử dụng đúng cách thức, điều độ. Nhưng nó sẽ phản tác dụng nếu như quá lạm dụng. Do thế, các cặp vợ chồng không nên quá lệ thuộc vào công cụ mà quên đi các yếu tố hòa hợp về tình cảm, lôi cuốn về tâm hồn, sự ấm nóng của hai cơ thể giao thoa lẫn nhau.

Theo bác sĩ Phạm Vũ Thiên – Phó Giám đốc Công ty Sáng kiến sức khỏe và dân số CCIHP - nhận định khi đời sống tình dục càng cởi mở, nhu cầu tìm thêm những thứ “trợ lực” giúp đời sống tình dục thăng hoa càng cao.

Một số bạn trẻ thấy đời sống tình dục nhàn chán nên muốn tìm cảm giác lạ, tươi mới. Những người khác thấy chuyện giường chiếu còn yếu nên muốn tìm dụng cụ “nâng cấp”. Số khác lại tò mò, muốn tìm cảm giác mạnh. Cũng không ít thanh niên chưa có bạn tình, mua đồ giả về... xài đỡ. Tuy nhiên, không phải ai tìm đến các loại dụng cụ nhạy cảm này cũng đạt được mục đích như ý.

“Dùng sextoy để góp phần làm đời sống tình dục thăng hoa hơn không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, dù “đơn ca” hay “song ca” thì khi sử dụng các đồ chơi này, mọi người nên tìm hiểu cho kỹ và học kỹ năng sử dụng cho thành thạo. Còn nếu đã xảy ra tai nạn, bệnh nhân nên nhanh chóng đến bệnh viện để được khám và can thiệp kịp thời” – Giáo sư Đỗ Trọng Hiếu, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn cho hay.

Cùng chung quan điểm với bác sĩ Phạm Vũ Thiên, trên tờ Đất Việt, thạc sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trung tâm nam học, Bệnh viện Việt Đức chia sẻ: Trong ngành y, morphin là tốt nhưng khi lạm dụng thành nghiện sẽ gây ra những tác hại khôn lường. Sex toy cũng vậy. Nếu dùng nó như một thứ kích dục thì sẽ vô cùng tệ hại.

Thạc sĩ Bắc cũng cho biết, hiện nay, nhu cầu sử dụng sextoy ngày càng lớn nhưng đây vẫn là mặt hàng không được phép bày bán công khai. Nó chỉ hoạt động trong thế giới ngầm và không thể kiểm soát được chất lượng, vì thế rất tai hại khi người mua không biết nguồn gốc và được hướng dẫn sử dụng cặn kẽ.

Nhân viên choáng vì món quà búp bê tình dục từ sếp

Nhìn những con búp bê bơm hơi trên sân khấu, nhiều nhân viên thở dài ngao ngán.

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Vân (Gia đình & Xã hội)
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN