Khách Tây ở Việt Nam chia sẻ về ngày 8.3

Hầu hết mọi người đều cho rằng, ở nước họ không có tục lệ đàn ông tặng quà như ở Việt Nam.

Mùng 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ. Tuy nhiên, không phải đất nước nào, đàn ông cũng tặng quà, làm việc nhà cho chị em vào ngày này. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với những du khách nước ngoài ở Việt Nam để hiểu rõ hơn về ngày lễ Phụ nữ ở đất nước họ.

Khách Tây ở Việt Nam chia sẻ về ngày 8.3 - 1

Malin 36 tuổi quốc tịch Đức, đến Việt Nam lần đầu tiên

Chị Malin (36 tuổi) đến từ Berlin, Đức chia sẻ: “Ở đất nước tôi, không có ngày đặc biệt nào dành riêng cho phụ nữ cả vì ngày nào cũng là ngày dành cho họ và hầu như phụ nữ nào cũng được tặng hoa trong tuần, trong tháng”.

Khách Tây chia sẻ về ngày 8/3

Còn anh Bruce và Mathew (23 tuổi) cho biết: “Chúng tôi không có ngày lễ dành riêng cho phụ nữ, nhưng chúng tôi có ngày lễ dành cho các bà mẹ, đó là vào ngày 6/3. Vào ngày đó, những người đàn ông trong gia đình sẽ đưa mẹ của họ đi ăn nhà hàng, hay tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ trong gia đình”.

Khách Tây ở Việt Nam chia sẻ về ngày 8.3 - 2

Bruce (trái), Mathew (phải) quốc tịch Anh

Nói về ngày quốc tế phụ nữ, Anna (30 tuổi) và Alice (32 tuổi) đến từ Pháp cho biết,  Pháp cũng có ngày quốc tế phụ nữ giống như Việt Nam. Vào ngày 8/3, người dân Pháp sẽ đi bộ thành hàng dài để nhắc nhở mọi người về quyền của phụ nữ.

“Vào ngày đó, nam giới không làm điều gì đặc biệt cả, vì nam nữ bình đằng mà, không ai quan trọng hơn ai trong ngày quốc tế phụ nữ”, chị Anna chia sẻ.

Khách Tây ở Việt Nam chia sẻ về ngày 8.3 - 3

Anna (trái), Alice (phải) mong chờ ngày 8/3 ở Việt Nam diễn ra như thế nào

Francisca và Ellie quốc tịch Đức nói rằng: “Vào ngày quốc tế phụ nữ, công ty của chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ và tặng quà cho nữ giới”.

Khách Tây ở Việt Nam chia sẻ về ngày 8.3 - 4

Fracisca (trái), Ellie (phải) đến từ Berlin, Đức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Đức ([Tên nguồn])
Ngày quốc tế phụ nữ 8.3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN