Giải mã xu hướng trai tân thích lấy gái “nạ dòng”

Dù chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ bị bố mẹ phản đối nhưng Tú không ngờ họ phản đối một cách dữ dội đến vậy.

Tâm lý chung của nhiều ông bố, bà mẹ ngăn cản con trai đến với “gái nạ dòng” là bởi họ không tin vào tình yêu, không tin vào quyết định của con là chín chắn. Do vậy, tính quyết đoán của người con trai là phải chứng minh cho bố, mẹ thấy được điều mình làm.

Rất khó khăn để chọn “tình” hay “hiếu”

Tú là thanh niên 29 tuổi ở Hà Nội. Tú là người con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em. Hai người chị của Tú đã lập gia đình riêng. Bố mẹ Tú đều đã về hưu và mong mỏi cậu lấy vợ để có cháu nội bế. Tú cũng từng yêu vài ba mối tình nhưng chỉ đến khi yêu Hạnh thì cậu mới thực sự muốn cuộc tình đi đến hôn nhân.

Giải mã xu hướng trai tân thích lấy gái “nạ dòng” - 1

Rất khó khăn để chọn “tình” hay “hiếu” với chàng trai trót phụ nữ qua một đời chồng (Ảnh minh họa)

Hạnh ít hơn Tú 2 tuổi nhưng đã qua “một lần đò” và có đứa con riêng 3 tuổi. Hạnh lấy chồng nhưng ly hôn khi đứa con chỉ mới được 1 tháng tuổi. Cô là người chủ động gửi đơn ly hôn ra tòa. Lý do khiến Hạnh nhanh chóng đi đến quyết định chấm dứt mối quan hệ vợ chồng vì bị chồng đánh. Cô không chấp nhận được điều đó nên đã kiên quyết ly hôn, ôm con về nhà bố mẹ đẻ và trở thành người độc thân từ đó đến nay.

Yêu nhau một thời gian, tình cảm ngày càng sâu đậm nên Tú đã dự định tới một đám cưới trong tương lai. Để làm được điều đó, Tú bắt buộc phải đưa Hạnh về giới thiệu với bố mẹ. Dù chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ bị bố mẹ phản đối nhưng Tú không ngờ họ phản đối một cách dữ dội đến vậy.

Mẹ Tú bảo lấy ai thì lấy, nhất quyết không được lấy Hạnh, không được lấy “gái nạ dòng”. Mẹ Tú còn gặp riêng Hạnh và nói rõ quan điểm của bà là không chấp nhận một người đã từng bỏ chồng làm dâu của bà. Bà van xin Hạnh thương bà mà tha cho con trai. Con trai bà là con trai độc đinh, tương lai của cả dòng họ trông chờ hết vào đấy. Bà không muốn cháu bà sau này phải khổ vì rơi vào cảnh “con anh, con tôi”...

Kết quả là trước sự phản ứng dữ dội của mẹ Tú, Hạnh đã lặng lẽ rời bỏ Tú khiến cho cậu ta sống mà như đã chết, suốt ngày tìm đến rượu làm khuây. Tú tha thiết van xin tình yêu của Hạnh, ra sức chứng minh rằng cô là người không thể thiếu được trong cuộc đời của cậu ta. Hạnh chính là bến đỗ bình yên nhất trong cuộc đời của Tú và nghĩ không bao giờ để cô ra đi vì lý do gia đình ngăn cản.

Thế nhưng về phía bố mẹ Tú, ông bà vẫn nhất nhất phản đối. Thấy Tú đau khổ như vậy, mẹ Tú cho rằng, Hạnh đã bỏ bùa mê thuốc lú con trai bà. Bà cho rằng, con trai bà trẻ đẹp, công việc tốt, lại con nhà quyền quý nên không việc gì phải đi lấy một người phụ nữ đã qua một lần dang dở, lại cõng thêm đứa con riêng như vậy. Tú mà lấy vợ như vậy là làm nhục bố mẹ, làm nhục dòng dõi của gia đình.

Để lựa chọn một bên là lấy vợ, một bên là gia đình quả là rất khó đối với bất cứ người con trai nào. Người con trai khi rơi vào hoàn cảnh bị gia đình ngăn cản tình yêu chỉ vì cô gái đã qua “một lần đò” thì nên làm gì?

Theo các chuyên gia, chuyện tình yêu với “gái nạ dòng” có thể phân chia thành 3 đối tượng: Một là, với người phụ nữ còn trẻ, ít tuổi hơn người con trai nhưng khác là họ đã qua “một lần đò” và chưa có con. Đối tượng thứ hai, giống thứ nhất nhưng đã có một hoặc 2 đứa con. Ba là, người phụ nữ đã từng ly hôn, đã có con nhưng cũng lớn tuổi hơn người con trai, thậm chí lớn hơn 5 – 7 tuổi, thậm chí hơn chục tuổi.

Thực tế thì như chúng tôi đã phân tích ở những số báo trước, việc người phụ nữ trở thành “gái nạ dòng” không phải là vấn đề. Vấn đề là ở định kiến, sự chênh lệch tuổi tác và tình trạng có con riêng.

Vấn đề tuổi tác và con riêng con chung trên thực tế là hai vấn đề dễ nảy sinh sự phức tạp sau hôn nhân nếu hai người không đủ tình yêu, không đủ sự thấu hiểu và bao dung cho nhau. Nhưng nếu cả hai đủ tình yêu thì những thứ tưởng như “thành vấn đề” đó sẽ chẳng thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai người.

Lối thoát nào cho chàng trai nặng tình?

Theo nhà tâm lý Nguyễn An Chất, Công ty Tư vấn tâm lý An Việt Sơn, khi người con trai bị đặt vào tình thế phải lựa chọn “bên tình, bên hiếu” thì quả thật rất khó cho họ. Theo đạo làm người thì người con trai không thể bỏ bố mẹ để chọn người yêu được. Do vậy, họ chỉ có thể bỏ người yêu mà thôi.

Nhưng quyết định lấy vợ là quyết định hệ trọng đến cả cuộc đời nên bất cứ ai là đàn ông đều muốn mình tự quyết lấy điều đó. Và bởi tâm lý chung đó, chắc chắn không người đàn ông nào muốn từ bỏ tình yêu và sự lựa chọn của mình. Do vậy, lối thoát duy nhất là phải kiên nhẫn thuyết phục bố mẹ, kiên nhẫn gìn giữ tình yêu bằng cách “lui vào vùng bí mật” một thời gian, giả vờ sống độc thân không lấy ai.

Sống tốt để làm bố mẹ hài lòng, cho đến khi nào có cơ hội lại giả vờ hỏi bố mẹ chuyện lấy vợ và con chỉ lấy người đó. Kiên nhẫn như vậy một thời gian, bố mẹ nào cũng sẽ phải đi đến quyết định “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”.

Cũng theo ông Nguyễn A Chất, quan trọng là người con trai phải xác định rõ những vấn đề mà bố mẹ, gia đình phải lo lắng ảnh hưởng đến hôn nhân như tuổi tác, con riêng… Người con trai phải xác định đã lấy nhau là phải có trách nhiệm về những vấn đề đó.

Sau khi đã xác định rõ, hiểu rõ tình yêu và xác định rõ trách nhiệm của mình thì việc còn lại là chứng minh cho bố mẹ thấy: Cả hai cùng hiểu những phức tạp đó và đã có cách vượt qua điều đó như thế nào. Làm như vậy gia đình và bố mẹ sẽ có được niềm tin vào sự lựa chọn của con. Bởi lý do khiến cho nhiều ông bố, bà mẹ ngăn cản con trai đến với những mối quan hệ kiểu này là bởi họ không tin vào tình yêu, không tin vào quyết định của con là chín chắn.

Các bậc cha mẹ thường nghĩ con họ thiếu kinh nghiệm trong hôn nhân nên không lường được những phức tạp của nó. Một khi chứng minh được cho bố mẹ thấy mình đủ sâu sắc, đủ chín chắn, đủ hiểu biết, đủ trách nhiệm và quan trọng là…đủ tình yêu để đi với nhau hết cuộc đời thì không ông bố bà mẹ nào muốn làm khổ mình và khổ con nữa.

Sức quyến rũ không thể cưỡng lại của gái

Rất nhiều chàng trai còn là trai tân đàng hoàng, con nhà gia thế hẳn hoi cứ một mực xin làm trụ cột cho mẹ con một single...

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Khánh (Gia đình & xã hội)
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN