Dấu hiệu nhận biết người ấy là định mệnh cuộc đời

Bạn có thể may mắn gặp được người mà số phận đã ưu ái sắp đặt cho chúng ta

Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, trong số đó sẽ có ít nhất một người gắn kết mật thiết với cả cuộc đời ta. Nhưng đó có phải là định mệnh?

Có thể gặp được người mà số phận đã ưu ái sắp đặt cho chúng ta, một người không giống với bất cứ ai khác là một may mắn mà không phải ai cũng có được.

Dấu hiệu nhận biết người ấy là định mệnh cuộc đời - 1

Đừng lo lắng, có thể yêu hết mình là một hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Người khiến ta mở lòng

Khi tự nguyện mở cửa lòng mình, chấp nhận tất cả mọi rủi ro có thể xảy đến, những tổn thương có thể phải chịu đựng khi bước vào một mối quan hệ, bạn đang sống một cách đích thực.

Bạn đa cảm song cũng rất thực tế, bạn biết cách nhìn vào điểm tốt và chấp nhận điểm xấu của bản thân và đối phương. Bạn cảm thấy cân bằng trong mối quan hệ này.

Nếu như bạn có thể chia sẻ và phơi bày tâm hồn mình, tình cảm và những mong muốn sâu kín nhất với đối phương thì người ấy đã thực sự chiếm hữu trái tim bạn. Đừng lo lắng, có thể yêu hết mình là một hạnh phúc.

Nhà văn nổi tiếng của Nhật đã viết: “Điều gì xảy ra khi con người mở cửa trái tim mình? Họ sống tốt hơn”.

Tôn trọng tuyệt đối

Luôn luôn tôn trọng một người đòi hỏi phải có lòng tin rất cao đối với người đó. Tôn trọng cũng đòi hỏi sự trung thực. Cách xác thực tốt nhất tình yêu chân thành là qua cách đôi bên cư xử với nhau trong suốt thời gian bên nhau.

Tuy tình yêu có thể nảy sinh trước song sự tôn trọng mới là yếu tố “thành trì” cho mối quan hệ đó. Tôn trọng là thái độ được xây dựng qua tương tác mỗi ngày.

Khi được ở trong một mối quan hệ khiến bạn cảm thấy an toàn, được tôn trọng và luôn tôn trọng đối phương, đó chính là người bạn đời tốt nhất dành cho bạn.

"Khi bạn nâng một người lên, họ cũng sẽ nhìn bạn bằng sự ngưỡng mộ. Mấu chốt là tôn trọng lẫn nhau”, nhà văn Teresa Mummert nói.

Không có ghen tuông

Hai người khao khát thời gian dành cho nhau nhưng vẫn luôn có không gian của riêng mình. Giữa hai người không có sự ghen tị đối với các mối quan hệ khác bởi cả hai không chìm vào nhau theo cách quên đi thế giới xung quanh.

Khi không ở bên nhau, hai người không cảm thấy căng thẳng, lo sợ, càng không bao giờ để “bóng ma” quá khứ ám ảnh. Mỗi người vẫn có thời gian cho công việc, bạn bè, thú vui riêng và khi được ở bên nhau điều đó như một phần thưởng lớn.

Lòng ghen tuông tiêu cực đến từ tâm lý thiếu tự tin vào mình và thiếu tin tưởng đối phương. Hai người khát khao ở bên nhau nhưng mấu chốt vẫn là sự yên lòng khi xa nhau.

“Một người không vững vàng chỉ trói chặt bạn vì ghen tị với cuộc sống ngập ánh sáng của bạn và mệt mỏi vì sự u tối của chính họ”, Shannon L. Alder nói.

Luôn cười lớn với nhau

Có những điều rất ngớ ngẩn và hai người có thể cười to với nhau vào bất cứ lúc nào. Tiếng cười luôn bao trùm mối quan hệ của hai người và cả hai đều thích chọc ghẹo nhau khi có thể, truyền cho nhau cảm hứng bất tận. Ở bên người ấy bạn trở nên thoải mái và hài hước bất ngờ, đó là một biểu hiện rất lành mạnh.

"Không ai có thể là mặt trời, ánh trăng hay ngôi sao của bạn nếu chính bạn không tự mình tỏa sáng” là câu nói nổi tiếng của K.M.Docherty.

Nâng đỡ nhau

Hai người giúp cho nhau hoàn thiện, vươn lên, phát triển được hết khả năng của mình ở mức cao nhất không chỉ trong công việc mà còn ở nhiều mặt khác của cuộc sống. Có nhiều điều trước đó bạn không tin là mình làm được, khi có người ấy mọi thứ trở nên dễ dàng và thú vị hơn rất nhiều.

Bạn chấp nhận mọi thử thách mà không sợ thất bại, mối quan hệ cho ta lòng dũng cảm và tiến bộ là tuyệt vời nhất. Nếu tình yêu của bạn dựa trên sự ngưỡng mộ và cảm hứng mạnh mẽ dành cho nhau, bạn đã tìm thấy một viên ngọc quý cho mình rồi đấy.

Khi tâm lý học Carl Jung từng nói: "Sự gặp gỡ của hai cá tính giống như sự tiếp xúc của hai chất hóa học, nếu có bất kỳ phản ứng nào xảy ra, cả hai đều được chuyển hóa". Nếu sự chuyển hóa đó là tích cực, hãy giữ lấy người ấy cho mình, đó là định mệnh của bạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NC ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN