Cuộc sống "thần tiên" của nữ du học sinh tại Cambridge

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

"Khi được dùng bữa tối trong sảnh lớn của những tòa lâu đài, Caroline cảm thấy như đang ở trong thế giới của cậu bé phù thủy Harry Potter"

Caroline Gotschall, 23 tuổi, nguyên quán ở New York, Mỹ là du học sinh của khoa lịch sử nghệ thuật trường St Edmund's, thuộc đại học Cambridge, nước Anh. Cô nàng sở hữu tới 300.000 người theo dõi trên trang Instagram cá nhân khi chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống du học sinh như ở xứ sở thần tiên từ việc yêu thích cảnh quan, sự lạ lẫm với các phong tục, nghi thức đến sự hưởng thụ cuộc sống nơi đây.

Cuộc sống "thần tiên" của nữ du học sinh tại Cambridge - 1

Tại đây, Caroline được trải nghiệm cảm giác ngồi thuyền gỗ, nhấm nháp sâm-panh và hưởng thụ những làn gió mát, hương thơm thoang thoảng tự nhiên thổi tới và tất nhiên không thể thiếu những bữa tiệc tưng bừng, những vũ hội truyền thống.

Cuộc sống "thần tiên" của nữ du học sinh tại Cambridge - 2

Cô nàng cũng rất tự hào khoe với bạn bè ở Mỹ mình đã được dùng bữa tối trong câu lạc bộ Pitt Club nổi tiếng chỉ dành cho thành viên như hoàng tử Albert Victor, diễn viên điển trai Eddie Redmayne

Cuộc sống "thần tiên" của nữ du học sinh tại Cambridge - 3

.Caroline chia sẻ, cô nàng rất yêu mến Cambridge và mọi thứ ở đây, đặc biệt là những tòa nhà như lâu đài cổ, đó là một kiến trúc khác với New York, khác với nước Mỹ.

Cuộc sống "thần tiên" của nữ du học sinh tại Cambridge - 4

Khi được dùng bữa tối trong sảnh lớn của những tòa lâu đài, Caroline cảm thấy như đang ở trong thế giới của cậu bé phù thủy Harry Potter. Tuy nhiên, thứ mà khiến Caroline bị mê hoặc lại là giọng nói bởi theo cô nàng, giọng Anh nghe rất quyến rũ, gợi cảm.

Cuộc sống "thần tiên" của nữ du học sinh tại Cambridge - 5

Các quy tắc ở nơi đây rất buồn cười và kỳ lạ nhưng cũng thật tuyệt vời, bởi điều đó nói lên một truyền thống cực kỳ lâu đời. Caroline còn cho biết, cô nàng không thể đếm được bao nhiêu lần mình phải dùng google để tìm kiếm thông tin và tìm hiểu các quy tắc, nghi lễ lịch sự để không mắc phải các tình huống xấu hổ vì không hiểu hiết những nghi thức khi dự tiệc ở đây. Yếu tố quý tộc trong những bữa ăn tối tại các câu lạc bộ cũng khiến Caroline mở mang được nhiều điều.

Cuộc sống "thần tiên" của nữ du học sinh tại Cambridge - 6

Theo Caroline, sinh viên Cambridge học và chơi theo kiểu “sướng khổ không lẫn lộn”, lúc học thì học cực kỳ tập trung, cực kỳ chăm nhưng sau khi kỳ thi kết thúc họ sẽ xả hết những áp lực tích tụ bấy lâu bằng những buổi tiệc tùng quên trời đất, bằng những lần vung tay mua sắm, diện đồ thật đẹp để dự tiệc.

Cuộc sống "thần tiên" của nữ du học sinh tại Cambridge - 7

"Năm ngoái, tôi đã tới buổi tiệc Trinity Ball, buổi tiệc vô cùng hoành tráng, các cô gái đều rất xinh đẹp còn các chàng trai thì trông giống như những diễn viên trong phim truyền hình BBC".

Cuộc sống "thần tiên" của nữ du học sinh tại Cambridge - 8
Mùa hè ở nơi đây vô cùng huyền diệu, các sinh viên sẽ chèo thuyền đến ngôi làng Grantchester gần đó để tổ chức picnic, giảm stress và “sạc đầy” năng lượng.
Cuộc sống "thần tiên" của nữ du học sinh tại Cambridge - 9

Đôi khi họ say sưa đến nỗi vô ý thức đánh cắp một chiếc thuyền gỗ qua đêm, sáng hôm sau khi vẫn còn vảng vất đau đầu vì quá chén, Caronline và bạn bè mình vẫn cố dậy sớm để trả lại chiếc thuyền trước khi bị chủ thuyền phát hiện.
 
Cuộc sống "thần tiên" của nữ du học sinh tại Cambridge - 10

Caroline còn kể lại rất nhiều giai thoại khác, như có lần cô và bạn trai mình mắc kẹt trong cung  điện Versailles  qua đêm, đó thực sự là kỷ niệm đáng nhớ.
 
Cuộc sống "thần tiên" của nữ du học sinh tại Cambridge - 11
Caroline hiện đang trong quá trình viết cuốn sách của mình
 
Cuộc sống "thần tiên" của nữ du học sinh tại Cambridge - 12

Đó là một bộ sưu tập các bài tiểu luận hài hước và hình ảnh về cuộc phiêu lưu, cuộc sống trong mơ của mình ở Cambridge sau khi những chia sẻ của cô nàng nhận được cực nhiều sự quan tâm và ủng hộ.
Cuộc sống "thần tiên" của nữ du học sinh tại Cambridge - 13

Dự kiến cuốn sách sẽ được phát hành vào năm 2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nguyên (theo dailymail) ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN