Con trai Diva Thanh Lam giành giải nhất cuộc thi piano quốc tế HN

Sự kiện: Thanh Lam

Ngoài ra, Nguyễn Đăng Quang còn giành được hai giải thưởng khác.

Tham dự cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội lần 3, Nguyễn Đăng Quang, con trai của diva Thanh Lam và nghệ sĩ Quốc Trung đã xuất sắc giành giải nhất bảng B – bảng giành cho thí sinh có lứa tuổi từ 14 -17.

Con trai Diva Thanh Lam giành giải nhất cuộc thi piano quốc tế HN - 1

Diva Thanh Lam và con trai Nguyễn Đăng Quang

Ngoài ra, Đăng Quang còn giành được thêm hai giải thưởng khác, đó là Giải thưởng của Hội Âm nhạc Chopin Hà Nội và giải thưởng của GS.NSND Đặng Thái Sơn. Đồng giải nhất với Đăng Quang trong bảng này là thí sinh Nguyễn Phương Vi và giải Nhì thuộc về một thí sinh đến từ Ukraina.

Ngày hôm qua, khi biết kết quả, cả Diva Thanh Lam, nhạc sĩ Quốc Trung cùng chị gái hot girl Nguyễn Thiện Thanh đều bày tỏ niềm vui mừng, gửi lời chúc mừng đến người con, người em trai tài năng.

Trên trang Facebook cá nhân, diva Thanh Lam xúc động: “Chúc mừng con trai… love you… con đã mang cho mọi người hạnh phúc ngọt ngào. Bất cứ ai đã từng làm được điều gì đó quan trọng, chắc chắn đều đã trải qua những kỷ luật hà khắc”.

Con trai Diva Thanh Lam giành giải nhất cuộc thi piano quốc tế HN - 2

Giây phút Đăng Quang nhận giải Nhất

Đặc biệt, Thanh Lam rất nhiều lần gửi lời cảm ơn đến bà Đăng Quang, người đã có nhiều công sức rèn dũa, huấn luyện cậu bé trên con đường âm nhạc.

“Cảm ơn bà đã dạy Đăng Quang trên con đường âm nhạc”, “Xin cảm ơn bà đã rèn dũa Su”… là những dòng chia sẻ trên trang cá nhân của diva Thanh Lam.

Con trai Diva Thanh Lam giành giải nhất cuộc thi piano quốc tế HN - 3

Đại gia đình đã có mặt để chúc mừng Đăng Quang giành giải cao trong cuộc thi âm nhạc quốc tế

Nguyễn Đăng Quang (con trai của diva Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung) được coi là một “hiện tượng” của âm nhạc Việt Nam. Được thừa hưởng dòng máu “nghệ thuật” của cha mẹ và được sự dạy dỗ chuyên nghiệp của bà, Đăng Quang sớm khiến nhiều người thán phục bởi tài năng âm nhạc của mình. Cậu từng tham dự nhiều cuộc thi âm nhạc quốc tế và có những màn trình diễn ấn tượng.

Không chỉ vậy, Nguyễn Đăng Quang còn sở hữu vẻ đẹp nghệ sĩ và phong thái đĩnh đạc. Hiện tại, Đăng Quang đang theo học chuyên ngành Piano, hệ trung cấp 9 năm của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia. 

Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội lần 3 diễn ra từ 4-11/9/2015  với sự tham gia của 55 thí sinh từ 10 đến 25 tuổi. Các thí sinh đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Ucraina, Nhật Bản, Hàn Quốc. Cuộc thi do GS. NSND Đặng Thái Sơn làm chủ tịch danh dự và 7 nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế khác làm giám khảo.

Các thí sinh được chia làm 3 bảng. Bảng A: Từ 10 đến 13 tuổi. Bảng B: Từ 14 đến 17 tuổi. Bảng C: Từ 18 đến 25 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Thanh Lam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN