Cô bé được đi khắp nơi trước khi bị mất thị lực

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Vì biết con gái 5 tuổi của mình mắc bệnh di truyền sẽ gây mất thính giác và thị lực, cặp vợ chồng đã đưa con đi chơi mọi nơi trước khi con không thể nhìn và nghe thấy.

Tờ Metro cho hay, khi nhận thấy vấn đề chỉ là thời gian trước khi con gái không thể nhìn thấy, cặp vợ chồng Steve và Christine Myers, từ Ohio, đã tập hợp danh sách những hình ảnh một số cảnh quan tuyệt đẹp nhất của thế giới để cô con gái 5 tuổi tên Lizzy lựa chọn để đi chơi.

Cô bé được đi khắp nơi trước khi bị mất thị lực - 1

Được biết, năm ngoái, bé gái 5 tuổi được chẩn đoán là mắc phải một căn bệnh di truyền hiếm gặp Usher gây mất dần thính giác và thị giác.

Vì vậy, trước khi căn bệnh phát tác làm mất đi những giác quan, bố mẹ của Lizzy đã tạo điều kiện cho cô bé đi khắp mọi nơi, nhìn ngắm những điều kì diệu của thế giới.

“Tầm từ 5 năm đến 7 năm là khoảng thời gian để chúng tôi có thể đưa cô bé đi mọi nơi để ngắm nhìn và cảm nhận mọi thứ, nhất là vào ban đêm. Nếu không thì sẽ quá muộn để ngắm sao trời hay bắt đom đóm như thế này”, người bố Steve nói với tờ Mansfield News Journal.

Cô bé được đi khắp nơi trước khi bị mất thị lực - 2

Vào tuần trước, gia đình của Lizzy vừa tới đài quan sát Rupp Observatory để cô bé có thể ngắm mặt trăng và các ngôi sao đêm qua kính thiên văn khổng lồ.

“Nó hình tròn và thật khổng lồ. Nó còn có rất nhiều lỗ trên đó”, Lizzy cảm nhận về mặt trăng.

Ngoài ra, Lizzy còn được dẫn đến các nơi khác như Bắc cực quang (ánh sáng kì diệu mỗi đêm ở vùng Bắc cực), Grand Canyon (hẻm núi Grand), thác Niagara, vườn quốc gia Yellowstone...

Vợ chồng Steve còn cho biết họ muốn ở cạnh con gái để hàng ngày ngắm nhìn hoàng hôn trên biển.

Cô bé được đi khắp nơi trước khi bị mất thị lực - 3

Trong khi đó, bệnh viện nhi Boston ở Massachusetts cho biết họ đang tiến hành những nghiên cứu hi vọng có thể giúp Lizzy kéo dài thêm tuổi thọ giác quan của bé. Tuy nhiên, Steve và Christine nói họ không trông cậy vào khả năng chữa khỏi bệnh cho con. Điều họ quan tâm nhất bây giờ là tập trung vào những gì họ có thể làm cho con gái và đưa con gái họ đi khắp thế giới.

Câu chuyện của gia đình Lizzy đã khiến không ít người cảm thấy xúc động. Nhìn hình ảnh hồn nhiên, ngây thơ của cô bé, nhiều người không khỏi thương cảm cho một tâm hồn trong sáng nhưng thời gian để cảm nhận thế giới xung quanh lại vô cùng ngắn ngủi.

Clip cô bé được đi khắp nơi trước khi bị mất thị lực

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (Đời sống & pháp luật)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN