Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người

Trần Văn Thảo đã sáng chế ra chiếc xe điện siêu nhỏ, chi phí rẻ và thân thiện với môi trường.

Trần Văn Thảo (SN 1988, tổ 2, Phúc Hải, Phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) đã từng tham gia cuộc thi sáng tạo Robocon 2009 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mới đây, Thảo cũng đã đạt được giải cao trong cuộc thi nhà sáng chế với sản phẩm là chiếc xe điện siêu nhỏ, được lắp ráp bằng máy móc, phụ tùng đơn giản.

Thảo cho biết, do tính chất công việc nên Thảo phưởng thường xuyên đi công tác xa. Mỗi lần đi công tác như vậy, anh phải qua rất nhiều địa điểm nên việc đi lại bằng xe ôm, xe buýt hay taxi vừa bất tiện, lại vừa tốn kém. Cũng từ đó, Thảo nảy ra ý tưởng chế tạo một phương tiện nhỏ gọn, có thể mang theo người như hành lý. "Và khi sáng chế ra chiếc xe điện siêu nhỏ này, việc di chuyển đến các địa điểm nơi tôi công tác linh hoạt và thuận tiện hơn nhiều. Và đôi khi, chiếc xe này cũng giúp cho những buổi đi dạo của tôi thêm phần thú vị" - Thải chia sẻ.

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 1

Chiếc xe điện siêu nhỏ có động cơ 36V – 350W,  có thể tải được 2 người hay chở đồ đạc nặng

Ở điều kiện bình thường, chiếc xe điện siêu nhỏ có thể lưu thông trên đường giống xe đạp điện. Khi bị tắc đường, chiếc xe có thể kéo đi trên vỉa hè, thậm chí có thể gấp gọn đặt trong ô tô để sử dụng những khi cần thiết hay làm phương tiện đi lại cơ động mỗi khi đi công tác xa. Trong điều kiện giao thông đô thị thường xuyên tắc nghẽn như hiện nay thì chiếc xe điện này là một giải pháp rất hợp lý cho mọi người, mọi lứa tuổi.

Điều đặc biệt, chiếc xe điện này không chỉ là phương tiện đi lại hữu ích mà nó còn có rất nhiều chức năng khác nhau, như: chở đồ đạc, hàng hóa…

Giá thành cho một chiếc xe điện đa năng hoàn chỉnh khoảng 6 triệu – 6,5 triệu đồng/chiếc.

Hiện tại, Thảo còn một số ý tưởng sản xuất khác như xe điện đa năng cho người khuyết tật, xe ô tô mini... Thảo mong muốn sẽ có cơ hội hợp tác với các nhà sản xuất xe điện để sản phẩm có thể sản xuất hàng loạt, giá thành sẽ thấp hơn và phương tiện này sẽ trở nên phổ biến với tất cả mọi đối tượng.

Một số hình ảnh của Thảo với những sáng chế ấn tượng của mình:

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 2

Thảo rất bất ngờ vì sáng chế của mình đã đạt được giải cao trong cuộc thi nhà sáng chế trên truyền hình 2013

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 3

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 4

Với niềm đam mê xe cộ, Thảo không ngừng nâng cấp những phiên bản cao cấp để phục vụ nhu cầu người dân bình thường cũng như cho người khuyết tật

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 5

Chiếc xe có 3 bánh, 2 bánh trước dẫn hướng, một bánh sau dẫn động. Cấu tạo này giúp cho xe chắc chắc hơn. Người điều khiển xe có thể tiến lùi và không bị đổ khi đi với vận tốc chậm.

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 6

Cơ cấu lái có thể nâng lên, hạ xuống để thay đổi chiều cao và có thể bẻ gập để thu gọn kích thước

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 7

Chiếc còi được lắp ráp ấn tượng

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 8

Hệ thống đèn chiếu sáng giúp người điều khiển có thể sử dụng xe khi trời tối.

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 9

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 10

Chiếc xe có thể gấp lại, mang vác, kéo đi

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 11

Còn đây là chiếc ô tô mini được Thảo chế từ chiếc xe máy cũ

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 12

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 13

Toàn bộ khung xe được làm bằng gỗ ép

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 14

Hệ thống chân ga và phanh của chiếc xe ô tô tự chế

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 15

Ống pô được gắn phía dưới gầm xe

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 16

Xe đi được nhiều địa hình và chở được nhiều người

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 17

Chiếc xe rất hữu dụng với cuộc sống của người dân quê Thảo

Chiếc xe điện siêu nhỏ chở được hai người - 18

Những phiên bản xe điện đa năng đang được hoàn thiện của Thảo. Trong tương lai gần, Thảo sẽ mở một xưởng thiết kế lắp ráp, xe điện giá thành phù hợp với thu nhập của người dân Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN