MC "Chúc bé ngủ ngon" hé lộ bí mật sau 5 năm "mất tích"

Linh Chi là gương mặt quen thuộc của các chương trình thiếu nhi như: Chúc bé ngủ ngon, Hugo và các bạn…

Clip chị Kính Hồng Linh Chi chia sẻ với độc giả về sự vắng bóng của mình

Xuất hiện đều đặn hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 7 mỗi tuần trên kênh VTV3 cùng với cặp kính hồng, bộ váy hồng, giọng nói dễ thương, Phan Linh Chi (25 tuổi) đã mang tới cho các em nhỏ những câu chuyện thú vị trước khi đi ngủ.

Trong vai chị Kính Hồng (từ năm 2009 đến 2011) , Linh Chi để lại ấn tượng tốt đẹp với người xem. Gương mặt xinh đẹp và giọng nói dễ thương, ngọt ngào của cô gái 18 tuổi đi vào giấc ngủ của nhiều em nhỏ.

Thế nhưng, chỉ một năm sau đó (2012), Linh Chi hoàn toàn vắng bóng trên truyền hình. Sự "mất tích" đột ngột của chị Kính Hồng khiến nhiều khán giả tò mò. Cùng trò chuyện với Linh Chi để biết thêm về cuộc sống của cô MC xinh đẹp trong 5 năm qua:

MC "Chúc bé ngủ ngon" hé lộ bí mật sau 5 năm "mất tích" - 1

Linh Chi - một trong bốn chị Kính Hồng được các em nhỏ yêu mến

"Không ít lần xung đột với chồng"

- Dùng một từ để nói về cuộc sống hiện tại, chị Kính Hồng của các em nhỏ sẽ nói gì?

Hài lòng!

- Năm 2012 là thời điểm chị đang trên đà nổi tiếng với vai trò MC. Lúc bấy giờ chị cũng chưa tốt nghiệp đại học ngành Luật. Lý do nào khiến chị quyết định kết hôn giữa lúc mọi thứ đều dang dở như vậy?

Mình lấy chồng năm 21 tuổi. Hơi sớm nhỉ? Lúc ấy còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp đại học (cười).

Tình yêu là yếu tố đầu tiên khiến mình quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Mình và anh ấy tìm hiểu nhau hai năm rồi mới về một nhà. Năm kết hôn là "tuổi đẹp" của mình, hơn nữa, việc lấy chồng không hề ảnh hưởng đến chuyện học tập. Ông xã sẵn sàng đưa đón vợ đi học, gia đình cũng tạo mọi điều kiện cho mình ôn thi tốt nghiệp.

MC "Chúc bé ngủ ngon" hé lộ bí mật sau 5 năm "mất tích" - 2

Linh Chi chia sẻ, cơ hội vào vai chị Kính Hồng đã cho cô nhiều trải nghiệm quý giá

- Làm vợ, làm dâu ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, chị có bối rối?

Mình sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm công viên chức nhà nước, còn gia đình anh ấy làm kinh doanh lâu năm, lối sống có phần khác biệt.

Ông xã hơn mình 3 tuổi nên từng trải và già giặn hơn mình nhiều. Anh hiền lành, tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ mọi người dù không hề quen biết. Gặp người tai nạn máu chảy dầm dề, anh không ngại đưa họ vào viện. Thấy nhà hàng xóm cháy, anh cũng vào dập lửa giúp. 

Thế nhưng , anh hơi nóng tính và kỹ tính nên thành ra có đôi lúc hơi nghiêm khắc với người thân.

Còn về chuyện làm dâu thì… mình may mắn lắm. Bố mẹ chồng tâm lý, hết lòng vì con cháu, nhiệt tình, tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ người gặp khó khăn. Về đây, mình học được khá nhiều từ phong cách sống của gia đình chồng.

- Chị có hay xung đột với chồng vì sự "hơi nghiêm khắc với người thân" đó?

Có chứ! Xung đột lớn là khác. Nhưng sau những xung đột đó, hai vợ chồng hiểu nhau hơn, biết cách thay đổi bản thân mình hơn.

Trước đây, mình luôn phải thay đổi bằng được "anh chồng" nhưng giờ đây mình nghĩ, một khi bản thân thay đổi tích cực thì đối phương cũng sẽ thay đổi.

- Chị vừa nói, lối sống của nhà đẻ và nhà chồng khá khác nhau. Vậy có khi nào vì sự khác nhau đó mà giữa chị và mẹ chồng có khoảng cách?

Mẹ chồng mình là một người trẻ trung, suy nghĩ tiến bộ, yêu thương con cái như nhau, không có sự phân biệt con dâu, con đẻ. Bà rất tâm lý, lúc nào cũng muốn nấu món ngon cho các con ăn.

Khi mình mới về, sự khác biệt về lối sống cũng gây ra một số hiểu lầm giữa mẹ chồng - con dâu. Nhưng lâu rồi hai mẹ con hiểu nhau hơn và đến hôm nay, mình thấy rất may mắn khi được làm con dâu mẹ. 

Mà không chỉ riêng mẹ đâu, cả bố chồng, anh trai và chị dâu cùng các cháu đều rất tuyệt vời. 

- Người ta đồn, chị Kính Hồng năm ấy lấy chồng đại gia nên suốt ngày khoe ảnh du lịch sang chảnh?

Vợ chồng mình vẫn chưa có em bé nên muốn dành nhiều thời gian cho nhau, cùng nhau đi đến những nơi tuyệt vời trên thế giới. Rất may là ông xã mình cũng mê du lịch nên hai vợ chồng cứ thích là "xách ba lô lên và đi thôi". 

Vợ chồng mình có chung quan điểm về cuộc sống. Đó là, sau này khi già đi, điều quý giá nhất còn lại là những kỷ niệm bên nhau chứ không phải những thứ vật chất xa xỉ.

MC "Chúc bé ngủ ngon" hé lộ bí mật sau 5 năm "mất tích" - 3

Chị Kính Hồng xinh đẹp, quyến rũ của hiện tại

"Đôi lúc tiếc nuối khi nhìn về phía ánh đèn sân khấu"

- Không làm MC cũng không theo đuổi ngành Luật đã học, trong khi chị từng nói đó là hai niềm đam mê lớn nhất cuộc đời. Liệu có phải chị không được ông xã ủng hộ hay hai nghề này… khó sống và khó giàu quá?

Đôi khi nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Không có việc nào là khó sống và khó giàu hết, quan trọng chúng ta làm nó như thế nào.

Hiện tại, mình đang cùng chồng chăm lo việc kinh doanh và rất hài lòng với nó. Hàng ngày phải tiếp xúc với các loại hợp đồng, nghị định, thông tư nên kiến thức Luật đã học được áp dụng nhiều.

Kỹ năng mềm về giao tiếp, thuyết phục có được trong quá trình làm MC truyền hình cũng giúp mình làm việc thuận lợi hơn. Vậy là chẳng có kinh nghiệm nào bị lỗ đúng không? (Cười).

Ông xã mình rất ủng hộ việc mình quay trở lại làm MC. Nhưng mới “chân ướt chân ráo” về nhà chồng, mình muốn dành thời gian làm quen, thích ứng với lối sống mới. Nếu đã trở lại với nghệ thuật thì phải cống hiến hết mình nên hiện tại, mình thấy chưa thích hợp.

MC "Chúc bé ngủ ngon" hé lộ bí mật sau 5 năm "mất tích" - 4

Linh Chi có cuộc sống như mơ bên người chồng hơn mình 3 tuổi

- Chị từng rất ngưỡng mộ MC Thanh Vân và Quỳnh Anh (cũng vào vai Kính Hồng). Giờ đây, họ đã là hai MC đắt show, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình cả nước, hàng ngày làm việc dưới ánh đèn hào nhoáng. Nhìn hai người chị thành danh, chị có chút chạnh lòng?

Đã có lúc, mình rất muốn quay trở lại với ánh đèn sân khấu, làm việc trong không gian thật nhiều máy quay, được nói trước hàng triệu khán giả truyền hình.

Những năm qua, mình vẫn được mời tham gia một số chương trình, tuy nhiên, với công việc kinh doanh hiện tại, thật khó để nhận lời. Dù sao, mình cũng luôn vui vẻ sống hết mình với con đường đã chọn.

- Nói gì thì nói, một cô gái xinh đẹp và có năng khiếu dẫn như chị mà bỏ nghề thì nhiều khán giả tiếc đấy. Chẳng lẽ chị chưa bao giờ tiếc cho chính mình?

Đôi lúc mình cũng thấy tiếc lắm. Nhưng có câu nói thế này: “Chúng ta sẽ tiếc nuối mãi những điều không chọn mà quên đi thứ đã chọn. Và thế là, cuộc đời ta chỉ toàn tiếc nuối”.

Cuộc sống hôn nhân và công việc kinh doanh trong năm năm qua đã trui rèn chị Kính Hồng nhí nhảnh, hồn nhiên trở thành một cô gái chín chắn, trưởng thành hơn rồi (Cười).

MC "Chúc bé ngủ ngon" hé lộ bí mật sau 5 năm "mất tích" - 5

Chị Kính Hồng hài lòng với cuộc sống hiện tại

- Người ta nói “Phận con gái may hơn khôn. Lấy được đúng người mới sướng”. Nhìn cuộc đời truân chuyên của “đàn chị” Thanh Vân và chính mình, chị có thấy câu nói ấy đúng?

Trong mắt mình, chị Thanh Vân luôn là một người xinh đẹp, thông minh và đầy bản lĩnh.

Trên giảng đường, giáo viên chỉ dành những bài toán khó cho học sinh xuất sắc thì cuộc đời cũng vậy, ông trời sẽ dành nhiều thử thách, khó khăn cho những người thông minh và bản lĩnh.

Mình yêu mến chị nhưng không… thương chị và mình nghĩ chị cũng không cần mọi người phải thương. Chị ấy biết mình phải làm gì để vượt qua khó khăn.

Sau tất cả, mình vẫn luôn nể phục và thần tượng chị Thanh Vân. Mong chị luôn tìm được sự an nhiên trong tâm hồn.

Còn đã là phụ nữ, ai chẳng mong lấy được đúng người vì dù sao vẫn là phái yếu. Nhưng “đúng người” ở đây không phải là một người để dựa dẫm về vật chất mà là một người bạn đồng hành, tâm lý, hết lòng vì gia đình.

Cùng nghe lại giai điệu "Chúc bé ngủ ngon" quen thuộc

MC "Chúc bé ngủ ngon" hé lộ bí mật sau 5 năm "mất tích" - 6

Người chồng điển trai luôn ủng hộ mọi quyết định của Linh Chi

MC "Chúc bé ngủ ngon" hé lộ bí mật sau 5 năm "mất tích" - 7

Cô gái 25 tuổi hy vọng, một ngày sớm nhất được trở lại màn hình nhỏ

MC "Chúc bé ngủ ngon" hé lộ bí mật sau 5 năm "mất tích" - 8

MC "Chúc bé ngủ ngon" hé lộ bí mật sau 5 năm "mất tích" - 9

Chị Kính Hồng ngày càng trẻ trung, xinh đẹp

MC "Chúc bé ngủ ngon" hé lộ bí mật sau 5 năm "mất tích" - 10

Hiện tại, Linh Chi đang tập trung kinh doanh cùng chồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Hotgirl - Hot boy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN