Chàng trai kiếm bộn tiền nhờ dịch vụ tỏ tình, cầu hôn

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Tuy nhiên đối với bạn gái mình, Định Khoa khá bối rối vì thấy phương thức nào cũng chưa được hoàn mỹ.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, rất nhiều đạo cụ Định Khoa đều tự mình chế tác. Anh chàng cũng yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân, chỉ khi bản thân cảm thấy hài lòng mới chịu dừng. Định Khoa cũng không ngại thử nghiệm, tập dượt nhiều lần để giúp khách hàng có được sự hoàn hảo. 

Chàng trai kiếm bộn tiền nhờ dịch vụ tỏ tình, cầu hôn - 1

Có lúc thiếu người, Định Khoa cũng tự mình "sắm vai" trong chính màn cầu hôn. Trong ảnh là Định Khoa đóng vai người phục vụ, dẫn dắt nữ chính tới những bất ngờ trong màn cầu hôn.

Chàng trai kiếm bộn tiền nhờ dịch vụ tỏ tình, cầu hôn - 2

Gần ba năm qua, Định Khoa đã giúp rất nhiều người cầu hôn thành công. Anh tự hào với tỷ lệ 100%. Tuy nhiên đối với bạn gái mình, Định Khoa khá bối rối bởi "đã nghĩ nát óc mà thấy phương thức nào cũng chưa được hoàn mỹ". 

Chàng trai kiếm bộn tiền nhờ dịch vụ tỏ tình, cầu hôn - 3

Trải qua ba năm kinh doanh, Yên Định Khoa từ một mình làm hết mọi việc giờ đã thành lập công ty nhỏ với 10 nhân viên. Trong vòng ba năm, công ty của anh đã giúp hơn 300 người cầu hôn thành công, giúp 100 người tỏ tình và gần 100 người nói lời xin lỗi.

Chàng trai kiếm bộn tiền nhờ dịch vụ tỏ tình, cầu hôn - 4

Khách hàng của Định Khoa có nhiều đối tượng, có nam theo đuổi nữ, nữ theo đuổi nam, nữ theo đuổi nữ, nam theo đuổi nam... Cũng nhờ đó mà chuyên môn nghiệp vụ của Định Khoa phát triển không ngừng, doanh thu cũng không ngừng tăng lên đáng kể.

Chàng trai kiếm bộn tiền nhờ dịch vụ tỏ tình, cầu hôn - 5

Tuy vậy, cũng có những lúc Định Khoa làm việc không công. Trước đây từng có một chàng trai muốn cho bạn gái mình một bất ngờ nhưng không có nhiều tiền, xin được giảm giá.

Nhìn thấy tấm chân tình của chàng trai, Định Khoa quyết định tổ chức một màn cầu hôn cho khách hàng đặc biệt này mà không lấy tiền.

Chàng trai kiếm bộn tiền nhờ dịch vụ tỏ tình, cầu hôn - 6

Định Khoa cho biết, mỗi khi nhìn thấy một đôi trẻ được mình giúp cầu hôn thành công hoặc gương vỡ lại lành, anh có một sự thỏa mãn cực lớn. "Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ rằng dù có cực khổ hơn nữa cũng vô cùng đáng giá".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN