Cảm động ý chí cô gái bại não viết tiểu thuyết bằng chân trái

Cô gái 21 tuổi bị bệnh bại não, không được đi học đã viết một câu chuyện dài 60.000 chữ bằng chân trái.

Theo Shanghaiist, Hu Huiyuan - một cô gái 21 tuổi ở tỉnh An Huy (Trung Quốc), bị bệnh bại não và không được đi học đã viết một câu chuyện dài 60.000 chữ bằng chân trái.

Khi mẹ Hu Huiyuan sinh cô ra, do sinh non nên các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh An Huy đã dự đoán khả năng sống của cô là rất thấp. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, Hu đã qua khỏi nguy kịch. Nhưng khoảng 10 tháng sau khi sinh, các bác sĩ đã chẩn đoán Hu mắc bệnh bại não.

Cảm động ý chí cô gái bại não viết tiểu thuyết bằng chân trái - 1

Hu Huiyuan được chuẩn đoán mắc bệnh bại não.

Từ nhỏ cho đến khi lớn lên, Hu đã làm các công việc hàng ngày bằng đôi chân của mình. Mặc dù không được đi học như các bạn cùng trang lứa, không được học chữ, Hu chia sẻ "Tôi tự học chữ. Tôi cũng không phải là một thiên tài. Từ nhỏ khi theo dõi các chương trình truyền hình, tôi cố gắng tập trung chú ý vào những phụ đề để học các chữ".

Mẹ của Hu cũng chia sẻ: "Tôi đã phải kiên nhẫn và cố gắng rất nhiều khi dạy Hu nói chuyện. Thậm chí có những từ phải lặp đi lặp lại khá nhiều lần Hu mới có thể tiếp thu được. Mỗi khi Hu tiếp thu được từ mới, tôi cảm thấy rất hạnh phúc".

Hu cũng chia sẻ thêm, cô đã sử dụng chân của mình để viết tiểu thuyết. Đây là một việc không hề dễ dàng với Hu, mỗi khi viết tiểu thuyết cô đều phải ngồi trên xe lăn và dùng chân di chuyển trên bàn phím. Mỗi phút Hu có thể gõ được khoảng 20 đến 30 từ.

Cảm động ý chí cô gái bại não viết tiểu thuyết bằng chân trái - 2

Tiểu thuyết do Hu Huiyuan viết bằng chân trái.

Nội dung tiểu thuyết của Hu nói về việc theo đuổi ước mơ và tình yêu. Tiểu thuyết của Hu cũng được rất nhiều độc giả quan tâm.

Hu cho biết cô dự định sẽ viết 8 chương trong cuốn tiểu thuyết của mình, hiện tại cô vừa hoàn thành 6 chương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Na (Đời sống & pháp luật )
Thiếu nữ và cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN