Bạn trai nói gì khi người yêu mặc áo "chăn bông" ra đường?

Nhiều người chia sẻ rằng, sẽ chia tay nếu người yêu mình đòi mặc trang phục này ra phố.

Khi những cơn gió lạnh tràn về , cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông xứ Bắc khiến ai cũng cảm thấy ái ngại khi phải ra đường, đặc biệt là phái nữ.  Cầu nào cung nấy, thấu hiểu được những khó khăn mà chị em phụ nữ phải đối mặt, mới đây, giới trẻ đang rộ lên mốt “khoác chăn bông” ra đường với chiếc áo chống rét độc đáo năm 2015.

Bạn trai nói gì khi người yêu mặc áo "chăn bông" ra đường? - 1

Chiếc áo chống rét đang gây "bão" trong mạng xã hội

Phủ kín từ đầu đến chân, cùng màu sắc sặc sỡ mang lại sự ấm áp trong những ngày đầu đông, các bạn nữ đang kháo nhau xem có nên mua chiếc “áo xinh chống rét” này. Còn cánh mày râu thì sao, họ sẽ nghĩ gì khi người yêu mình diện thứ áo khoác vừa độc vừa lạ này?

Ấm áp nhưng cồng kềnh

Hữu Công, anh chàng hot boy nổi tiếng trên mạng xã hội, người yêu của “hot girl chuyên đóng cảnh nóng” Linh Miu chia sẻ : “Tôi thấy cái áo này cũng khá độc đáo nhưng để mặc ra đường thì có phần hơi dị biệt. Nếu thời tiết khắc nghiệt quá thì có thể chấp nhận được chuyện “khoác cái chăn bông” này, còn với tiết trời chỉ hơi se lạnh hiện nay, tôi nghĩ các bạn trẻ không nên thử".

Khi được hỏi, nếu Linh Miu diện chiếc áo này ra đường, Hữu Công hài hước trả lời: "Nếu Linh Miu sợ lạnh quá mà đòi mặc nó, tôi cũng không phản đối gì, sức khỏe là quan trọng nhất mà. Nhưng cô ấy sẽ chẳng khác gì một cái chăn di động, dáng dấp mất hết thậm chí không nhìn thấy người đâu”.

Bạn trai nói gì khi người yêu mặc áo "chăn bông" ra đường? - 2

Hữu Công chia sẻ, sẽ không phản đối nếu Linh Miu mặc "chăn bông" ra đường

Nguyễn Tiến Dũng, “cha đẻ” của clip chế “Con người ta” gây sốt cộng đồng mạng đã có những chia sẻ dí dỏm: “Nếu bạn gái mình thích mặc nó ra đường thì mình cũng sẽ sắm thêm một chiếc để thành đồ đôi luôn. Mình nghĩ nó sẽ tạo nên một cơn sốt nhưng nhẹ thôi vì trời cũng không quá lạnh. Nó như một công cụ chức năng ấy, nhìn cũng biết là siêu ấm áp. Khá tiện dụng và thú vị nhưng có lẽ tốt nhất là mặc trong nhà không thì đi du lịch còn ra ngoài đường thì có vẻ “ hơi dị””.

Bạn trai nói gì khi người yêu mặc áo "chăn bông" ra đường? - 3

Chàng trai "Con người ta" lại cho rằng, mặc áo chống rét kiểu này hơi dị hợm

Nguyễn Duy Khánh, chàng hot boy nổi tiếng Sài thành với vai diễn “cô giáo Khánh” điệu đà lại có vẻ rất ủng hộ phong cách này : “Bạn nhớ những ngày đầu mũ bảo hiểm du nhập vào Việt Nam chứ? Ai cũng gọi đấy là “đội nồi cơm điện trên đầu” giống như bây giờ người ta xem việc mặc chiếc áo rét này là là “khoác chăn bông ra đường” thôi.

Với anh, đây như một chiếc áo chắn gió, mới đầu vì chưa có ai mặc nên có vẻ sẽ gây chú ý và dị hợm, nhưng nếu nhiều người mặc thì lại trở thành điều bình thường. "Mình nghĩ, bạn gái mình sẽ rất dễ thương khi mặc chiếc áo chống rét này nên mình sẽ không cấm đoán hay phản đối gì dù bản thân cũng nhận ra nhiều nhược điểm của nó”.

Bạn trai nói gì khi người yêu mặc áo "chăn bông" ra đường? - 4

Cô giáo Duy Khánh ủng hộ sự xuất hiện của chiếc áo chống rét độc, lạ này

Phạm Anh Duy, giọng ca The Voice 2015 lo ngại khi bạn gái mình mặc chiếc áo cồng kềnh này lái xe: “Thật ra, bạn gái mình toàn ngồi sau xe, đi đâu mình cũng đưa đón. Nếu bạn gái mình có ý định mặc chiếc áo này thì mình sẽ khuyên là thôi vì nó khá cồng kềnh, dễ gây nguy hiểm lắm. Chống rét có nhiều cách như đeo khẩu trang, đeo găng tay, mặc thêm áo ấm. Như thế sẽ tiện lợi hơn”.

Sẽ dọa chia tay nếu bạn gái mặc “chăn bông” ra đường

Nhìn qua, chúng ta có thể thấy được một vài ưu điểm của chiếc áo chống rét này, nhưng mặt khác lại có hàng nghìn lí do để các chàng không muốn người yêu diện chúng ra đường trong mùa đông này.

Nguyễn Hưng, chàng sinh viên trường Đại học Văn Hóa Hà Nội nói : “Bản thân mình không hiểu vì sao lại có người nghĩ ra mẫu quần áo nguy hiểm như vậy. Nếu ra đường với kiểu “trùm chăn” này thì hệ số an toàn sẽ là bao nhiêu? Đồng ý là giải quyết được vấn đề lạnh, nhưng lạnh thì có thể mặc thêm áo khoác hoặc quá mức chịu đựng thì đi xe buýt. Chứ đi xe máy hay xe đạp điện mà mặc thế này, vừa tầm nhìn kém, vừa xoay sở khó khăn thì không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn gây tai nạn cho người khác".

Anh cũng cho biết thêm, nếu bạn gái anh mua chiếc áo này, mình sẽ ngăn cản bằng mọi cách.

Bạn trai nói gì khi người yêu mặc áo "chăn bông" ra đường? - 5

Bạn Nguyễn Hưng lo ngại các bạn nữ sẽ gặp nguy hiểm khi diện chiếc áo chống rét này ra đường

Gay gắt hơn những gì Nguyễn Hưng chia sẻ, Bá Thức - bạn của anh chàng tiếp lời: “Bạn gái mình cũng đã từng trêu “Hay em mua nó mặc cho đỡ lạnh nhé”. Mình đã phản đối ngay lập tức, mình không muốn nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng “dở dở” này. Mặc cái áo đấy thì đừng nghĩ gì đến thời trang, hơn nữa mình thấy nó nguy hiểm vì rất khó cho việc xử lí các tình huống đi trên đường. Mình sẽ phản đối đến cùng, thậm chí dọa chia tay nếu cô ấy nằng nặc đòi mặc nó. Nhưng điều này chắn chắn không bao giờ xảy ra”.

Đa số họ đều phản đối, vì cho rằng mẫu áo chống rét rất nguy hiểm và coi đây là gu thời trang dị hợm.

Còn về độ ấm thì Hoàng Giang, bạn sinh viên đến từ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lại có ý kiến: “Mình rất thương bạn gái, điều gì tốt cho cô ấy mình cũng ủng hộ. Tuy nhiên, mình thấy chiếc áo khoác này cũng không giúp cô ấy ấm áp hơn trong mùa đông. Vì nó chỉ che chắn đằng trước, đằng sau không có gì cả, mà đâu phải lúc nào gió cũng chỉ theo một chiều".

Hoàng Giang cũng lo sợ các bạn gái sẽ "ỷ lại" vào chiếc áo chống rét này để mặc phong phanh hơn, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe". Theo anh, mặc áo khoác vẫn là an toàn và ấm áp nhất”.

Bạn trai nói gì khi người yêu mặc áo "chăn bông" ra đường? - 6

Sự bất tiện là lý do Duy Hùng không muốn bạn gái mặc kiểu áo này

Sự bất tiện cũng là một lý do để các chàng trai không muốn bạn gái mình sắm chiếc áo chống rét trong mùa đông này. Duy Hùng, một bạn trẻ đến từ Quảng Ninh nhận xét: “Mình thấy nó giống chiếc chăn bông, rất cồng kềnh và kém thẩm mỹ. Và người yêu mình chắc chắn sẽ chẳng có cơ hội nào để mặc chiếc áo này vì mình chẳng bao giờ ủng hộ".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN