Bà mẹ rêu rao con bị ung thư để nhận tiền ủng hộ

Một phụ nữ Texas đã nhẫn tâm cạo trọc đầu con gái 7 tuổi của mình và nói với mọi người rằng cô bé bị ung thư sắp chết để được nhận tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm.

Trong khi hầu hết các bà mẹ trên thế giới đều hết mực yêu thương, chiều chuộng và ra sức bảo vệ con của mình, thì một người mẹ ở Texas lại luôn đe dọa và lợi dụng đứa con gái bé bỏng.

Tờ Huffingtonpost đăng tải câu chuyện về một bà mẹ 46 tuổi có tên là Juanita Garcia tại hạt Hidalgo, Texas, Mỹ. Theo giới chức địa phương, người này bị cáo buộc mắc phải “trọng tội” vì đã cạo trọc đầu cô con gái 7 tuổi của mình, rồi nhẫn tâm nói với cô bé và mọi người rằng cô bé sắp chết vì căn bệnh ung thư.

Bà mẹ rêu rao con bị ung thư để nhận tiền ủng hộ - 1

Bức ảnh được bà mẹ nhẫn tâm đăng tải để kêu gọi quyên góp tiền. 

"Các nhân chứng nói rằng Garcia đã tiếp cận họ và kêu gọi quyên góp tiền để chi trả cho quá trình điều trị ung thư của con gái mình", cảnh sát hạt Hidalgo cho biết hôm 16.12. 

Cũng theo vị này, kết quả kiểm tra y tế trong quá trình điều tra cho thấy không phát hiện bệnh tật nào trên người con gái của Garcia.

Hồi tháng 10, Garcia đã tải lên mạng xã hội một bức ảnh cô con gái 7 tuổi với đầu trọc lóc và chiếc áo phông màu hồng cùng dòng chữ: "Tôi không phải con trai, mà là một bé gái đang phải chiến đấu với bệnh ung thư.".

Một bức ảnh khác được đăng tải hồi tháng 6 cùng dòng chia sẻ “Công chúa bé bỏng của tôi đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Hãy cầu nguyện cho con gái tôi.".

Garcia nói với mọi người rằng con gái mình chỉ có thể sống thêm vài tháng nữa nếu không phẫu thuật kịp thời, các nhà điều tra cho biết. Sự việc bị phát giác ngày 22.10 khi Dịch vụ bảo vệ trẻ em tố cáo Garcia đang tổ chức gây quỹ ung thư lừa đảo.

"Trong quá trình thẩm vấn, Garcia thừa nhận con gái mình chưa bao giờ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư,  và rằng cô ta đã nhận được tiền quyên góp từ những người khác nhau", văn phòng cảnh sát trưởng hạt Hidalgo cho biết trong một tuyên bố.

Garcia đã bị bắt hôm 16.12 vì tội lợi dụng trẻ em để lừa đảo, một loại trọng tội ở mức độ ba. Chính quyền cho biết con gái Garcia đã được đưa về nhà bà ngoại.

Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra vụ việc, đồng thời kêu gọi cộng đồng xác minh thông tin của các quỹ từ thiện mà họ ủng hộ, để tránh gặp phải những trường hợp tương tự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Lê ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN