Ấn Độ: Cưới vợ để có người đi lấy nước

Tại một ngôi làng xa xôi hẻo lánh của Ấn Độ, một người đàn ông có thể lấy nhiều vợ chỉ với mục đích… lấy nước về cho gia đình.

Hình ảnh những người phụ nữ đội xô nước đã trở nên quen thuộc tại khu làng này. Mỗi ngày của họ là một hành trình gian nan đi tìm nước. Có ngày, thời gian cả đi và về của họ để có vài xô nước lên đến 12 tiếng đồng hồ.

Ấn Độ: Cưới vợ để có người đi lấy nước - 1

Hình ảnh những người phụ nữ đội xô nước đã trở nên quen thuộc tại khu làng này.

Thế nhưng, gánh nặng với họ không chỉ là những xô nước mà là định kiến lâu đời rằng họ cần có một tấm chồng để không bị mang tiếng là gánh nặng cho xã hội.

Những cuộc hôn nhân được sắp đặt và nhuốm màu trao đổi không hề xa lạ gì tại nhiều nơi trên thế giới và kết cục của chúng thường ít khi có màu hồng. Đặc biệt, những người chịu thiệt thòi nhất lại chính là những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, đó là phụ nữ và trẻ em.

Clip thân phận những người vợ gánh nước ở Ấn độ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn (VTV) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN