9x "gác" bằng đại học, làm giàu từ kinh doanh trang sức

Chỉ với vài triệu đồng khởi nghiệp, cô nàng 9x đã tạo ra những mẫu trang sức bạc “chất lừ” với thương hiệu “made in Việt Nam”.

Sinh ra trong gia đình yêu nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ truyền thông nên Trương Phạm Lộc Uyển (sinh năm 1991, TP.HCM) rất "nhạy cảm" với cái đẹp. Tốt nghiệp đại học RMIT, cô nàng quyết định rẽ hướng, chuyển sang làm trang bức bạc handmade để thỏa mãn đam mê nghệ thuật của mình. Sở hữu khối óc sáng tạo và nắm bắt được xu hướng của giới trẻ, sau hai năm, cô nàng đã có trong tay hai cửa hàng kinh doanh lớn và những sản phẩm trang sức “chất lừ”, không đụng hàng.

“Gác” bằng đại học, chạy theo đam mê

Trương Phạm Lộc Uyển tốt nghiệp trường đại học RMIT năm 2014. Trong khi bạn bè cùng trang lứa nộp hồ sơ khắp nơi, những mong xin được một công việc tốt để phát triển bản thân thì cô nàng 9x lại mơ mộng về những món đồ trang sức lấp lánh, mong muốn có thể thiết kế và đưa chúng đến gần hơn với giới trẻ Việt.

9x "gác" bằng đại học, làm giàu từ kinh doanh trang sức - 1

Cô chủ 9x xinh đẹp,Trương Phạm Lộc Uyển

Nói là làm, Uyển quyết định “gác tấm bằng đại học” để chạy theo đam mê thiết kế và kinh doanh trong sự ngăn cấm của gia đình. “Bố mẹ không muốn mình uổng phí 3 năm đại học. Hơn nữa, bố mẹ lo kinh doanh sẽ gặp nhiều rủi ro, mình lại là con gái sẽ phải lăn lộn, vất vả nên càng muốn ngăn cản. Nhưng càng như vậy mình lại càng muốn làm để chứng minh với bố mẹ rằng, chỉ cần có đam mê thực sự mình sẽ thành công”, Uyển chia sẻ.

Niềm đam mê của cô nàng 9x xinh đẹp cũng nảy nở theo cách rất giản dị. Đó dường như là sự tiếp nối truyền thống yêu nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ của gia đình.

Trong những món đồ làm đẹp của con gái, Uyển đặc biệt thích trang sức bạc. Lớn lên, niềm yêu thích này càng mãnh liệt hơn. Cô nàng thường xuyên đặt hàng online, mua bên nước ngoài để có được những món trang sức hiện đại, hợp gu thời trang.

“Lúc đó, để mua được món đồ ưng ý mình chật vật lắm. Mình nghĩ, tại sao bản thân lại không tự thiết kế, làm ra những món đồ đó để cung cấp cho những bạn nữ có nhu cầu điệu đà như mình.Và thế là mình nảy ra ý tưởng kinh doanh trang sức bạc”.

Hành trang khởi nghiệp của cô nàng 9x là một khối óc sáng tạo và vài triệu đồng. Nghe có vẻ mông lung nhưng chỉ với chừng đó, cô nàng đã biến từng ý tưởng của mình trở thành hiện thực.

9x "gác" bằng đại học, làm giàu từ kinh doanh trang sức - 2

Tất cả các sản phẩm trang sức đều do Uyển tự thiết kế

“Mình cùng một cô bạn nữa, tập trung thiết kế những mẫu hàng độc đáo, lạ mắt rồi tìm đến các xưởng sản xuất bạc để đặt làm. Thời gian đầu chúng mình cũng gặp khá nhiều khó khăn như chủ xưởng lấy mẫu của mình làm rồi bán riêng hay chất lượng sản phẩm không được tốt. Chúng mình chán lắm, muốn bỏ cuộc luôn nhưng lại bảo nhau “vạn sự khởi đầu nan” nên cố gắng tiếp. Cũng may, sau này chúng mình tìm được một xưởng sản xuất đang tin cậy và trở thành đối tác “ruột” cho đến bây giờ”, Uyển kể.

Vì thiết kế và kinh doanh trang sức bạc là tay ngang nên Uyển cũng phải tìm tòi, học hỏi khá nhiều từ khái niệm bạc là gì? Làm sao để đeo bạc không bị đen? Các công đoạn làm ra một sản phẩm… Mỗi khi có khách hàng đến hỏi mua, Uyển đều tư vấn nhiệt tình để khách chọn được món đồ ưng ý nhất.

Hiện tại, công việc chính của Uyển là quản lý ngân sách, tài chính và thiết kế mẫu sản phẩm. Dù không dùng tấm bằng đại học để xây dựng sự nghiệp nhưng đối với Uyển, quãng thời gian 3 năm ngồi trên ghế nhà trường không hề uổng phí.

Mình đã áp dụng những kiến thức học được trong trường vào việc xây dựng thương hiệu. Trong 3 năm đến giảng đường, mình đã học được nhiều kiến thức hữu ích, bổ trợ cho công việc kinh doanh hiện tại như: suy nghĩ độc lập, làm việc nhóm, quản lý thời gian…” Uyển chia sẻ.

Từ bán hàng online đến cửa hàng trang sức

Khi đã ổn định về mẫu thiết kế và tìm được xưởng sản xuất tin cậy, Trương Phạm Lộc Uyển bắt đầu bước vào kinh doanh. Cô chủ 9x chủ trương bán hàng online trước để gây dựng thương hiệu và tích cóp vốn mở cửa hàng. Tuy nhiên, “thương trường là chiến trường”, Uyển cùng sản phẩm của mình cũng phải kinh qua nhiều khó khăn mới được giới trẻ biết đến.

9x "gác" bằng đại học, làm giàu từ kinh doanh trang sức - 3

Sản phẩm trang sức đẹp mắt, không đụng hàng của Lộc Uyển

Uyển chia sẻ: “Giày dép, quần áo bán online còn dễ chứ trang sức bạc mà bán online thì chẳng khác gì “đánh đố lòng tin” của khách hàng. Nhiều người e ngại mua phải hàng giả, nên rất thờ ơ với sản phẩm mình đăng lên. Cũng may vì sản phẩm có thiết kế bắt mắt, kiểu dáng đa dạng nên thời gian đầu chúng mình cũng nhận được vài đơn hàng”.

Tuy vậy, việc khách hàng không ưng ý với sản phẩm, yêu cầu đổi trả là điều không tránh khỏi. Dù mất công, mất của, nhưng Uyển vẫn kiên trì thu sản phẩm về, hoàn tiền lại bởi cô xác định đây là khoảng thời gian gây dựng lòng tin với khách hàng.

Để sản phẩm được quảng bá rộng rãi hơn, Uyển đăng ký tham gia các hội chợ cuối tuần. Cô nàng tỉ mỉ, cẩn thận đến mức từ khăn trải bàn và hộp chứa trang sức đều phải gọn gàng, đẹp mắt. Dần dà, sản phẩm của Uyển được các bạn trẻ biết đến nhiều hơn, việc kinh doanh cũng trở nên thuận lợi hơn.

Sau một thời gian giành dụm, Uyển đã đủ tiền mở một cửa hiệu nhỏ. Giây phút tấm biển cửa hiệu được treo lên, Uyển không kìm được nước mắt vì sung sướng, hạnh phúc. Từng công việc đơn giản nhất như sắm biển quảng cáo, chọn lọ hoa trang trí… cô nàng đều muốn tự tay làm.

Không yêu quý nâng niu sao được khi tất cả mọi thứ đều do mình chắt chiu từng đồng lẻ làm nên. Cho đến giờ, mình vẫn chưa dám tin, bản thân đã có thể biến ước mơ rở thành hiện thực”, Uyển xúc động chia sẻ.

Nhìn các sản phẩm bạc của Uyển có thể dễ dàng nhận thấy cô nàng 9x có gu thẩm mỹ cao. Từ bé, cô đã thích vẽ tranh sơn dầu. Phòng của Uyển như một cái gallery tranh nhỏ vì cô treo tranh ở khắp nơi.

Khi có thời gian rảnh, Uyển còn có một sở thích thú vị khác là tự tay làm những món đồ gốm nho nhỏ, có khi để trưng có khi đem tặng bạn bè. Thỉnh thoảng cô nàng còn sưu tầm đồ cổ như đồng hồ, bình gốm, tượng…

Hiện tại, Uyển tập trung tất cả cho cửa hàng bạc tâm huyết của mình. Cô xem việc kinh doanh và thiết kế sản phẩm bạc là niềm đam mê. Uyển đang ấp ủ dự án đem sản phẩm bạc “made in Việt Nam” ra nước ngoài, đây là thị trường cực kì ưa chuộng các món hàng làm bằng tay tinh xảo. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN