8 cuốn sách đáng đọc nhất trong năm 2015

Sự kiện: Sách hay

Dù là tác phẩm của tác giả lâu năm hay cây viết mới, những lời khen ngợi từ các nhà phê bình dành cho các tác phẩm này vẫn làm cho độc giả yêu sách "đứng ngồi không yên".

Hãy cùng điểm qua những cuốn sách nổi bật, được mong chờ của năm 2015.

1.  The Buried Giant – Kazuo Ishiguro (tạm dịch: Vùi lấp kẻ khổng lồ)

Đã mười năm trôi qua kể từ ngày cuốn sách Never Let Me Go (Tạm dịch: Đừng rời xa tôi) ra mắt, ngay khi có tin cuốn sách tiếp theo của Kazuo Ishiguro sắp ra mắt, tất cả các fan của tác giả này đã ngay lập tức hi vọng và mong chờ cuốn sách này.

8 cuốn sách đáng đọc nhất trong năm 2015 - 1

Nhà xuất bản Faber&Faber của cuốn sách đã không chần chừ đưa ra những bình luận rất gợi mở cho người đọc thỏa sức suy đoán: cuốn sách sẽ tiếp tục nói về chủ đề “kí ức bị lãng quên, tình yêu, sự trả thù và chiến tranh”.

Website chính thức của cuốn sách cũng không để lộ nhiều thông tin hơn nhưng có lẽ như vậy cũng không cần thiết. Với phong cách viết của tác giả, độc giả kinh nghiệm sẽ hiểu nên tự mình khám phá từng trang sách hơn là biết trước cả cốt truyện.

2. Trigger Warning: Short Fiction and Disturbance – Nei Gailman (tạm dịch: Cảnh báo nguy hiểm: truyện ngắn và nhiễu loạn)

8 cuốn sách đáng đọc nhất trong năm 2015 - 2

Tác giả nhiều lần đạt danh hiệu Tác giả có sách Bán chạy nhất của New York Times, đồng thời cũng sở hữu vô vàn giải thưởng - Neil Gailman tiếp tục cho thấy sức sáng tạo bền bỉ, trí tưởng tượng tuyệt vời của ông qua tác phẩm sẽ được xuất bản vào quý 1 năm nay.

Cuốn sách tập hợp nhiều truyện ngắn đã được đăng báo trước đó và thêm những truyện mới sáng tác, trong đó đặc biệt nhất phải kể đến những chuyến phiêu lưu mới của Doctor Who – nhân vật có khả năng du hành thời gian nổi tiếng của Anh quốc.

Trong cuốn sách mới, ông tiếp tục kết nối thế giới thực tại với những “thế giới khác”, ẩn sâu bên kia bức tường hay nằm ngay dưới chúng ta. Sự quyến rũ trong lời văn của ông tiếp tục phát huy tác dụng, khám phá những chiếc mặt nạ mà một người bình thường sẽ đeo lên để tự bảo vệ mình trong thế giới thực tại, nhưng nhanh chóng bị rơi mất trong những “thế giới khác”.

3. Suspended Sentences – Patrick Modiano (tạm dịch: Án treo)

8 cuốn sách đáng đọc nhất trong năm 2015 - 3

Tác giả đoạt giải Nobel Văn học 2014 sẽ đến với độc giả qua tác phẩm lần đầu được xuất bản ở Bắc Mỹ - Án treo. Được ra mắt từ khoảng năm 1988 đến 1993 tại quê nhà, ba câu chuyện được tập hợp trong cuốn sách tiếp tục nói về chủ đề quen thuộc trong các tác phẩm của Modina: nỗ lực để hiểu rõ lịch sử cuộc xâm lăng của Đức Quốc xã trên quê hương Paris của ông.

Một câu chuyện từ góc nhìn của một đứa trẻ về rạp xiếc – nơi cậu ta đã được nhận về nuôi dạy. Một câu chuyện về hai vụ tự tử đã khai màn cho một cuộc điều tra tội phạm và mạng lưới ngầm trong thời kì bị xâm chiếm... Những tác phẩm đều phản ánh lại chính con người tác giả: một con người gan lì bị kìm kẹp trong những giới hạn chật chội.

4. Selfish, Shallow and Self-Absorbed: Sixteen Writers on the Decision Not to Have Kids – Meghan Daum (Tạm dịch: Ích kỉ, nông cạn và chỉ lo cho bản thân: Mười sáu tác giả nói về quyết định không có con)

8 cuốn sách đáng đọc nhất trong năm 2015 - 4

Tựa đề của cuốn sách dường như đã nói lên tất cả: Mười sáu nhà văn nói lên ý kiến của mình về chủ đề chung, có con hay không có con. Với chủ đề quá nóng bỏng, gây tranh cãi, cuốn sách đã tạo ra một sự kích thích lớn với công chúng ngay lần đầu tiên được quảng cáo.

Chắc hẳn, cách hành văn thông minh và sắc bén cùng những chi tiết dí dỏm trong những câu chuyện của các tác giả sẽ là một lợi điểm rất to lớn của cuốn sách, trong hành trình trở thành sách bán chạy tiếp theo.

5.  The Girl on the Train – Paula Hawkins (Tạm dịch: Cô gái trên tàu điện)

8 cuốn sách đáng đọc nhất trong năm 2015 - 5

Nếu bạn là một fan của Gone Girl (Cô gái mất tích), chắc hẳn bạn sẽ thích The Girl on the Train. Cùng một chủ đề về cô gái mất tích, cuốn sách thể loại trinh thám tâm lí ngay lập tức đã được DreamWorks mua lại bản quyền, chuẩn bị đưa lên màn ảnh.

Đây cũng là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn nữ mới nổi Paula Hawkins.

6.  God Help the Child – Toni Morrison (tạm dịch: Chúa cứu đứa bé)

8 cuốn sách đáng đọc nhất trong năm 2015 - 6

Toni Morrison – tác giả từng đoạt giải Nobel Văn học hơn hai thập kỉ trước – tiếp tục cho ra mắt cuốn sách thứ sáu của mình. Dù chưa đến ngày lên kệ song các nhà phê bình đã dành nhiều lời có cánh câu chuyện mạnh mẽ của God Help the Child, cho dù cuốn sách chỉ vỏn vẹn 192 trang giấy.

Cuốn sách sẽ khám phá những chấn thương tâm lí trong tuổi thơ của nhân vật chính, xem xét chúng sẽ có ảnh hưởng quyết định đến sự trưởng thành của một con người như thế nào.

7. Purity – Johnathan Franzer (tạm dịch: Thuần khiết)

8 cuốn sách đáng đọc nhất trong năm 2015 - 7

Ít có tác giả nào của Mỹ có thể làm "dậy sóng" cộng đồng độc giả của thị trường sách này như Johnathan Franzer. Chỉ riêng thông báo về tựa đề tên sách của ông đã trở thành tít báo của hàng loạt tờ báo chính thống, trong đó phải kể đến The Guardian, tờ báo có tiếng khó tính với các ấn phẩm sách.

Cuốn sách được quảng cáo bởi nhà xuất bản là “thiên truyện về đa thế hệ của Mỹ, bao trùm nhiều thập kỉ và vùng miền”. Không chỉ có các độc giả, không ít các biên tập viên, nhà báo và nhà xuất bản đang nôn nóng được cầm trên tay cuốn sách này.

8. Confession of the Lioness – Mia Couto (tạm dịch: Lời thú nhận của sư tử cái)

8 cuốn sách đáng đọc nhất trong năm 2015 - 8

Tác giả đến từ Mozambique Mia Couto tiếp tục cho ra mắt cuốn sách mới trong tháng 8 tới. Tiểu thuyết đầu tay của anh, Sleepwalking Land (tạm dịch: Mảnh đất Mộng du) là một trong những cuốn sách hay nhất của Châu Phi trong thế kỉ 20. 

Cuốn sách gần đây nhất của anh - The Tuner of Silence (tạm dịch: Điều chỉnh sự im lặng) ngay lập tức có lên trong danh sách đề cử giải IMPAC của Dublin.

Trong cuốn sách sắp ra mắt tháng 8 tới, Mia Couto kể lại câu chuyện về một sự kiện động trời trong một ngôi lảng hẻo lánh ở Châu Phi: một đàn sư tử bỗng nhiên tấn công ngôi làng nhiều lần.

Trong sự nhiễu loạn, các mâu thuẫn của cuộc sống đời thường giữa đàn ông và phụ nữ, giữa hiện đại và truyền thống bị đẩy lên cao trào. Cuốn sách hứa hẹn mang đến một làn gió mới so với các cuốn sách thành thị đã quá nhàm chán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Lê (Tổng hợp) (Theo Themillions.com / Danviet.vn)
Sách hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN