8 cách giúp bạn thoát khỏi kiếp FA

Nếu muốn thoát khỏi kiếp FA thì bạn nên chia tay vĩnh viễn với hình bóng trong quá khứ.

8 cách giúp bạn thoát khỏi kiếp FA - 1

Có rất nhiều bạn trẻ băn khoăn tự hỏi tại sao mình cứ mãi cô đơn, lẻ loi trong tình trường? Thực ra vấn đề này không quá phức tạp như các bạn vẫn nghĩ đâu! Hãy thử thay đổi những điều sau đây của bản thân để mau chóng tìm thấy và chinh phục được một nửa yêu thương bạn nhé!

1. Phong cách ăn mặc

Trang phục, tóc tai… là những thứ mang tính chất hình thức bề ngoài nhưng lại đóng vai trò to lớn trong việc tiếp cận và duy trì mối quan hệ với một ai đó. Cách ăn mặc đẹp không chỉ cho thấy được nhận thức về thẩm mỹ mà còn là thước đo sự tôn trọng của bạn với người đối diện.

2. Tiêu chuẩn về hình mẫu lý tưởng

Đừng đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho mẫu hình người yêu lý tưởng của bạn. Nên nhớ rằng con người sinh ra không ai là hoàn hảo cả. Người yêu của bạn sẽ không nổi bật như thần tượng của bạn nhưng là người có thể san sẻ và sẵn sàng đi cùng bạn trên những chặng đường khó khăn nhất. Đôi khi đừng nghe theo chỉ dẫn của lí trí mà hãy lựa chọn theo sự mách bảo của trái tim.

3. Môi trường sống

Thay đổi hoàn cảnh sống đôi khi sẽ giúp bạn bứt phá ngoạn mục để tìm được một nửa yêu thương. Nhiều bạn trẻ luôn thắc mắc tại sao mình hội tụ đủ mọi tố chất cần thiết nhưng vẫn cứ mãi lẻ loi một mình? Hãy xem lại nơi ở của bạn. Biết đâu việc rời nhà ở, phòng trọ sang nơi nào đó có nhiều người, cuộc sống náo nhiệt sẽ tạo điều kiện để bạn làm quen với một anh chàng/ cô nàng nào đó.

8 cách giúp bạn thoát khỏi kiếp FA - 2

Thay đổi hoàn cảnh sống đôi khi sẽ giúp bạn bứt phá ngoạn mục để tìm được một nửa yêu thương (Ảnh minh họa)

4. Tính cách

Nhiều người vẫn nghĩ “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” nhưng đừng quá ám ảnh với câu nói ấy. Hãy thử thay đổi tính cách của bản thân. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt được tình yêu hơn. Nói không với rụt rè, lười biếng, nhát gan. Tập cho mình tính cởi mở, hài hước bạn nhé!

5. Tài lẻ

Có khả năng hát hò, nhảy nhót, chơi nhạc cụ, vẽ tranh… là một lợi thế giúp bạn hoàn hảo hơn trong mắt đối tượng. Thực tế cho thấy, rất nhiều người tuy không xuất sắc nhưng có sức cuốn hút kỳ lạ đối với người khác giới nhờ những “tài mọn” đó. Vậy thì bạn còn ngần ngại điều gì mà không trau dồi, phô diễn những khả năng tiềm tàng của mình để hớp hồn đối phương?

6. Công việc

Không một cô gái/ chàng trai nào lại không muốn người yêu của mình có công việc ổn định, tự chủ về tài chính để đáp ứng tốt cuộc sống hôn nhân sau này. Bằng mọi giá, hãy tìm cho mình một công việc tốt, phù hợp khả năng nếu như không muốn cứ mãi đơn thân như thế!

7. Sống với một hình bóng trong quá khứ

Đừng làm một kẻ lụy tình. Hãy tập gác quá khứ lại cho dù nó có tươi đẹp đến đâu. Chỉ khi bạn thật sự chia tay với dĩ vãng, thật sự mở lòng với người mới đến thì bạn mới có thể yêu thương họ một cách chân thành. Và không có lý gì mà sự chân thành đó lại không được đáp trả bằng cái gật đầu đồng ý của đối phương.

8. Tham gia các hoạt động cộng đồng

Bạn vốn lười, ngại tham gia các hoạt động mang tính chất từ thiện, tình nguyện. Hãy dẹp ngay điều đó sang một bên. Các hoạt động vì cộng đồng là cơ hội tốt để bạn có thêm nhiều bạn bè, để trau dồi kỹ năng sống. Nhờ đó bạn sẽ dễ rung cảm, dễ nói lời yêu thương và dễ có được cho mình một tình yêu như mong muốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hằng Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN