15 điều gắn bó với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Đó là những trò ngốc nghếch mà người lớn chẳng thể nào nghĩ ra.

Thế hệ 8x, 9x có còn nhớ cách đây 10 – 15 năm thường chơi những trò gì? Thường làm những điều gì ngốc nghếch mà giờ đây bỗng thấy nó ở đâu đó là bất giác bật cười?

15 điều gắn bó với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X - 1

Lớn lên rồi, ai cũng muốn có một tấm vé để trở lại tuổi thơ (ảnh minh họa)

Cùng nhớ lại những trò chơi “đặc quyền” mà chỉ khi còn con nít chúng ta mới đủ sáng tạo để nghĩ ra nó.

1. Nằng nặc đòi mẹ cho ra đồng, vừa ra được tí đã đòi về vì nắng vỡ đầu.

2. Trời mưa, lấy gạch nút cống lại rồi tập bơi.

3. Hễ vẽ tranh phong cảnh là trong đầu nảy ra ý tưởng vẽ ông mặt trời, cái cây, ngôi nhà và đằng sau là dãy núi.

15 điều gắn bó với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X - 2

Nằng nặc đòi mẹ cho ra đồng, ra rồi lại "ngẩn tò te" vì nắng (ảnh: Ký ức tuổi thơ tôi)

4. Con trai: quàng chăn, đứng lên ghế rồi nhảy xuống và tưởng tượng mình là siêu nhân. Con gái: quấn khăn lên đầu, quấn màn quanh người và nghĩ mình là công chúa.

5. Cho búp bê, gấu bông ăn, uống, ngủ nghỉ, dạy học, dạy hát… Rồi khi nó không nghe lời thì đánh, gọi em và xưng... chị. 

6. Ngồi chiễm chệ lên xe máy, hai tay nắm ga, vặn và tự phát ra tiếng “vèo, vèo”, “zìn zìn”.

15 điều gắn bó với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X - 3

Tập bơi trên sân gạch (ảnh: Ký ức tuổi thơ tôi)

7. Lấy tay kéo dài chiếc kẹo cao su rồi lại bỏ vào miệng nhai tiếp.

8. Chưa bao giờ kiên trì mút hết một chiếc kẹo mút. Vừa cho kẹo vào miệng đã nhai.

9. Bấm hai nút quạt cùng một lúc. Ngồi trước quạt và hét “oa……”.

15 điều gắn bó với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X - 4

Lớn lên rồi, làm lại trò này có còn thấy sảng khoái như hồi nhỏ (ảnh minh họa)

10. Bị muỗi cắn liền trét nước bọt lên chỗ ngứa vì… người lớn bảo thế.

11. Ngậm nước dâu ngâm rồi phun ra và tưởng tượng đó là máu như cảnh đánh nhau trong phim chưởng.

12. Thần tượng ca sĩ/ diễn viên nào đó là dán đầy ảnh lên tường, bàn học, sách vở.

15 điều gắn bó với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X - 5

Dán đầy ảnh thần tượng lên sổ lưu bút (ảnh: Góc thư giãn)

13. Viết nhật ký, hôm nào buồn khổ lại lấy nước chè nhỏ giọt lên giấy, cho nó nhòe ra và khô lại như trên phim.

14. Giả vờ ngủ quên trên bàn học để được bố/mẹ cõng vào phòng.

15. Thử bấm cùng lúc tất cả ngòi của chiếc bút bi nhiều màu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN