Sử dụng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả có thể tử vong

Các chuyên gia cảnh báo, dùng thực phẩm chức năng giả, mỹ phẩm giả nhẹ thì bị dị ứng, ngộ độc…, nặng thì có thể tử vong.

Bắt giữ hàng chục tấn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả

Liên tục trong thời gian qua, nhiều vụ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả bị cơ quan quản lý chức năng phát hiện và xử lý với số lượng lớn. Thực tế này khiến cho nhiều người dân bất an, lo lắng vì đó là những sản phẩm được phần đông người dân quan tâm, ưa dùng.

Theo cơ quan quản lý thị trường Hà Nội, thời gian qua, cơ quan này phát hiện nhiều vụ việc nghiêm trọng liên quan tới việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả.

Sử dụng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả có thể tử vong - 1

Thực phẩm chức năng giả bị thu giữ trong thời gian qua. (Ảnh: Xuân Lực)

Gần đây nhất, trưa ngày 16-9, Phòng cảnh sát môi trường Hà Nội phối hợp với Đội quản lý thị trường số 17 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phát hiện Đỗ Đình Quân (23 tuổi)- giám đốc Công ty TNHH Thương mại TQL Việt Nam có địa chỉ Hoài Đức, Hà Nội đang cùng một nhân viên cho các viên nang vào hộp giả nhãn hiệu Glucosamine Sit 1600 (sản phẩm bôi trơn các khớp khỏi sơ cứng) do Mỹ sản suất.

Trước đó, ngày 8-6, đội Chống hàng giả, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Đội 4, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp thành công chuyên án 515T, bắt quả tang một cơ sở chuyên sản xuất thực phẩm chức năng giả.

Bước đầu, lực lượng chức năng thu giữ 20 tấn thành phẩm giả mang nhãn hiệu sữa ong chúa, nhau thai cừu, Omega 3 và collagen. Cơ sở này hoạt động từ tháng 10-2004 và tung ra thị trường một lượng lớn sản phẩm thực phẩm chức năng giả.

Đầu tháng 3-2015, cơ quan quản lý thị trường- TP Hà Nội cũng thu giữ trên 100.000 sản phẩm mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm gồm dầu gội, son môi, đồ làm tóc… thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Thủy, Hà Nội.

Theo đại diện Đội quản lý thị trường số 14- Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, một lượng hàng chưa được đại diện công ty TNHH Xuân Thủy xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp, một lượng hàng có dấu hiệu giả mạo xuất xứ hàng hóa và một lượng hàng không nhãn mác.

Có thể tử vong vì dùng hàng giả

Trước tình hình này, chuyên gia y tế cảnh báo, sử dụng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả có thể tử vong.

Ông Trần Đáng- Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng cho biết, khi sử dụng những thực phẩm chức năng giả, người dùng sẽ bị tổn thương các chức năng về gan, thận, thần kinh.

Theo ông Đáng, đó còn chưa kể chất gây hại trong thực phẩm chức năng giả sau quá trình tích lũy lâu ngày sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người, khiến các tế bào trong cơ thể bị biến đổi và làm suy giảm chức năng của nhiều cơ quan nội tạng. Nhẹ thì bị dị ứng, ngộ độc… nặng hơn là ung thư và thậm chí tử vong.

Sử dụng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả có thể tử vong - 2

Bệnh nhân bị tàn phá da do dùng mỹ phẩm giả. Ảnh: Diệu Thu

Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng cho biết, chỉ có thực phẩm chức năng được các cơ quan kiểm duyệt chất lượng mới có tác dụng tốt cho sức khỏe. Nếu người tiêu dùng, sử dụng hàng kém chất lượng sẽ để lại hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

Do vậy, ông Đáng khuyến cáo người dân, không nên sử dụng thực phẩm chức năng một cách bữa bãi, thiếu khoa học. Và cùng lúc, chỉ nên sử dụng tối đa 3 loại thực phẩm chức năng.

Về tác hại của mỹ phẩm giả, bác sỹ cao cấp Nguyễn Duy Hưng-Trưởng phòng chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Tổng thư ký Hội Da liễu Việt Nam cảnh báo trong mỹ phẩm giả có chứa nhiều chất độc hại như:  Hương liệu tổng hợp, chất tạo màu tổng hợp tàn phá da của người sử dụng.

Theo bác sỹ Hưng, trên thực tế, Bệnh viện Da liễu Trung ương thời gian qua cũng tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện do viêm, sạm hay nám da thậm chí biến chứng nặng và có các dấu hiệu như nổi mụn, bong da, nổi bọng nước đau rát khó chịu sau khi sử dụng mỹ phẩm giả. Những loại bệnh này thường diễn biến phức tạp, chi phí tốn kém và phải điều trị rất lâu dài.

"Qua nghiên cứu cho thấy, hầu hết bệnh nhân dị ứng mỹ phẩm ở lứa tuổi 18 - 35, trong đó tác nhân gây dị ứng nhiều nhất là kem dưỡng da (chiếm hơn 30%), tiếp đó là loại kem tổng hợp và thuốc nhuộm tóc", bác sỹ Hưng cho hay.

Tổng thư ký Hội Da liễu Việt Nam thông tin, biến chứng khi sử dụng mỹ phẩm giả là da nổi mụn bọc, chứng cá, sưng tấy, nổi sần ngứa, đỏ mặt, sạm, khô, nám, đồi mồi, chàm, viêm nang lông, nhiễm trùng da, làm da nhanh xuất hiện các dấu hiệu lão hóa… Với phụ nữ có thai, dùng mỹ phẩm giả sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi.

“Nguy hiểm nhất của người dùng khi sử dụng mỹ phẩm giả là việc da bị khô, da suy yếu, gây ung thư da, nhiễm trùng mạch máu”, bác sĩ Hưng cho hay.

Tổng thư ký Hội Da liễu Việt Nam cũng cảnh báo, sử dụng mỹ phẩm giả, nhẹ cũng phải điều trị trong thời gian dài và tốn kém. Với trường hợp nặng, có thể sẽ để lại hậu quả vĩnh viễn trên da, thậm chí còn tử vong do nhiễm độc chì.

Do đó, chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không dùng các loại mỹ phẩm tự pha chế, không có nguồn gốc, không nhãn hiệu trôi nổi trên thị trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN