Tấn công cảnh sát khi bị cản ném con xuống đường

Khi cảnh sát có mặt ngăn Hằng ném con xuống đường, đối tượng chửi bới và có hành vi tấn công cảnh sát.

Ngày 4/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên giữ nguyên bản án 30 tháng tù giam đối với bị cáo Trần Ngọc Hằng (SN 1988, trú tại Ngũ Xã, quận Tây Hồ) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tấn công cảnh sát khi bị cản ném con xuống đường - 1

Bị cáo Trần Ngọc Hằng.

Theo cáo trạng, ngày 3/6, Hằng nhiều lần quăng cháu Trần Ngọc Quyết (SN 2014, con trai thứ hai của Hằng) từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và có ý định ném cháu Quyết xuống đường. Thấy tình huống nguy hiểm, nhiều người dân đã lao vào can ngăn và gọi Công an phường Tứ Liên đến giải quyết.

Tuy nhiên, khi cảnh sát có mặt, Hằng lớn tiếng chửi bới và có hành vi tấn công cảnh sát. Trước đó khoảng nửa năm, trong lúc say rượu, Hằng đập vỡ một chai bia, cầm cổ chai bia đi chửi bới và đe dọa mọi người xung quanh. Khi cảnh sát tới giải quyết, Hằng cũng đã có hành vi chống đối. Hằng là đối tượng đã có bốn tiền án, tiền sự về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN