Nghi phạm bắn phó CA phường nổ súng điên cuồng khi bị vây bắt

Nghi phạm nổ súng bắn Phó Công an phường Quyết Thắng là đối tượng nghiện ma túy, hay trộm cắp. Khi bị cảnh sát bao vây, Bình điên cuồng nổ súng bắn trả.

Nghi phạm bắn phó CA phường nổ súng điên cuồng khi bị vây bắt - 1

Đối tượng Bình (áo vàng) thời điểm bị cảnh sát khống chế, bắt giữ.

Chiều 31.5, Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ nghi phạm nổ súng bắn thiếu tá Nguyễn Minh Tú - Phó Công an phường Quyết Thắng trọng thương vào chiều 30.5.

Trao đổi với PV, thiếu tá Mai Hoàng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an tỉnh Sơn La cho biết, danh tính nghi phạm bắn thiếu tá Tú vừa bị cảnh sát bắt giữ là Hà Thanh Bình (SN 1990, bản Vặt, xã Mường Sang, Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Theo thiếu tá Hoàng, sau khi bắn trọng thương thiếu tá Tú, Bình đã trốn lên khu đồi nằm giữa TP.Sơn La lẩn trốn.

Khi bị cảnh sát vây bắt gắt gao, đầu giờ chiều ngày 31.5, Bình đã chạy vào một nhà dân ở phường Tô Hiệu cố thủ. Dù cảnh sát vận động buông súng đầu hàng nhưng với bản chất tên tội phạm manh động, Bình nổ súng bắn trả cảnh sát.

Trước tình hình trên, lực lượng truy bắt đã quyết định nổ súng trấn áp, bắt giữ đối tượng Bình vào 15h30 ngày 31.5.

Tại thời điểm bắt giữ, cảnh sát thu giữ thu giữ từ Bình 1 súng K59, 2 viên đạn và một số tang vật liên quan.

Thiếu tá Hoàng cho biết, Bình là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên trộm cắp. Đồng bọn của Bình là Tùng (ở TP.Sơn La) đã bị cảnh sát bắt ngay sau khi xảy ra vụ bắn thiếu tá Tú chiều 30.5.

Nghi phạm bắn phó CA phường nổ súng điên cuồng khi bị vây bắt - 2

Bình là đối tượng nghiện ma túy.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Sơn La, chiều 30.5, gia đình bà Bùi Ngọc Yến (trú tại Tổ 1, phường Quyết Thắng) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tài sản trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Quyết Thắng lập tức truy tìm hung thủ gây án.

Đến 15h30 cùng ngày, thiếu tá Tú phát hiện hai đối tượng tình nghi đang đón taxi nên cùng đồng đội tiếp cận yêu cầu kiểm tra.

Tuy nhiên, hai đối tượng cùng lùi lại không chấp hành, đồng thời một đối tượng rút súng ngắn bắn thẳng vào thiếu tá Tú.

Quyết tâm không để đối tượng bỏ trốn, thiếu tá Tú lao vào ôm, khống chế đối tượng. Tuy nhiên, nghi phạm chống trả quyết liệt, cầm súng bắn vào đùi phải thiếu tá Tú rồi vùng bỏ chạy.

Danh tính hai đối tượng sau đó được xác định là Hà Thanh Bình và đồng bọn tên Tùng. Tuy nhiên, Tùng bị bắt ngay sau đó, còn Bình cầm súng bỏ trốn lên đồi.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tới động viên thăm hỏi, biểu dương tinh thần dũng cảm đấu tranh phòng chống tội phạm của thiếu tá Tú, đồng thời huy động các đơn vị nghiệp vụ khẩn trường truy bắt đối tượng Bình.

Sau 24 giờ truy lùng vây bắt, Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ được Bình, đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng.

Ngay sau khi bắt giữ được đối tượng Bình, các lực lượng tham gia phá án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh biểu dương, thưởng nóng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN