Kẻ trộm bị bắt khi vừa rời khỏi tiệm vàng

Lột vàng của một cháu bé rồi mang ngay tới tiệm để bán, đối tượng đã bị mẹ cháu bé bám theo, tóm ngay khi vừa hoàn thành giao dịch.

Sáng 17.12, trước cửa tiệm vàng Thế Hùng 3 (đường Nguyễn Trung Trực, phường 2, thành phố Tân An, Long An) diễn ra một vụ bắt trộm hy hữu.

Một phụ nữ mặc áo khoác đen vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì bị một phụ nữ khác nắm áo, hô hoán “trộm trộm” và giữ lại. Công an ngay sau đó cũng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Kẻ trộm bị bắt khi vừa rời khỏi tiệm vàng - 1

Tiệm vàng Thế Hùng 3, nơi xảy ra vụ việc.

Anh Hồ Nhựt Trường, chủ tiệm vàng kể, người phụ nữ mặc áo khoác đen vào tiệm đề nghị bán một chiếc vòng đeo tay của em bé với giá trên 1,4 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, người phụ nữ này nhanh chân rời khỏi cửa hàng và bị bắt.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, đối tượng này lừa một cháu bé nói cho kẹo và lột ngay chiếc vòng trên tay rồi bỏ chạy. Khi cháu bé kêu khóc, chị N.T.T là mẹ ruột liền bám theo. Tuy nhiên, do không bắt quả tang nên chị T không thể hô hoán vì sợ đối tượng phi tang chứng cứ. Khi đối tượng vào tiệm vàng, camera ghi lại hình ảnh, tang vật đã nằm trong tiệm thì chị T mới hô hoán, bắt giữ.

Công an đã tạm giữ đối tượng để làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Danh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN