Hát karaoke, hai mẹ con bị hàng xóm chém trọng thương

Sự kiện: Tin pháp luật

Nghe hàng xóm hát karaoke, Huy hai tay hai dao trèo sang nhà hàng xóm chém người.

Hát karaoke, hai mẹ con bị hàng xóm chém trọng thương - 1

Hiện trường xảy ra vụ việc

Khoảng 17h ngày 7-3, hàng xóm của gia đình sinh sống tại số nhà 646/39B đường 30 tháng 4, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, phát hiện hai mẹ con chị Trúc (chủ nhà) bị chém trọng thương. Công an TP. Vũng Tàu đã bắt giữ nghi can gây ra vụ việc trên, đối tượng này cũng là hàng xóm nhà nạn nhân.

Theo lời kể của hàng xóm, vợ chồng chị Trúc - anh Phương cùng con nhỏ đến thuê trọ tại địa chỉ trên. Vợ chồng chị Trúc sống khá khép kín. Chị Trúc ở nhà trông con trai khoảng hơn 2 tuổi, thường xuyên hát karaoke tại nhà đến khuya. Hàng xóm đã nhiều lần góp ý nhưng tình trạng này vẫn diễn ra.

Khoảng 15h30 ngày 7-3, hàng xóm nghe thấy tiếng nhạc hát karaoke phát ra từ nhà chị Trúc. Sau đó khoảng 17h, người hàng xóm cạnh nhà nghe tiếng la thất thanh của chị Trúc nhưng lại nghĩ hai vợ chồng chị xô xát. Sau đó, chồng chị Trúc về nhà và phát hiện chị Trúc và con nhỏ bị trọng thương, trên đầu và người có nhiều vết chém. Hai mẹ con chị Trúc được đưa cấp cứu tại BV Bà Rịa trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin từ BV Bà Rịa cho biết, nạn nhân Trúc bị nhiều vết chém ở đầu và người, đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau sự việc xảy ra, Công an TP. Vũng Tàu đã bắt giữ đối tượng Huy, hàng xóm vợ chồng chị Trúc.

Theo nhận định của cán bộ điều tra, có thể do Huy vì bức xúc vì hàng xóm hát karaoke nên đã trèo cổng tường vào nhà, dùng hai tay hai dao chém liên tục xuống hai mẹ con chị Trúc. Sau đó, Huy trở về nhà.

Lúc bị bắt, Huy có vết cứa ở cổ nghi do cắt cổ tự tử. Được biết, Huy khoảng 40 tuổi, làm công nhân, chưa lập gia đình. Huy sống cùng mẹ già và từng bị tai nạn chấn thương ở đầu. Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ Huy đang về quê.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Mai ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN