Đuổi chém... như phim!

Thời gian gần đây, tại tỉnh Bình Định liên tục xảy ra những vụ băng nhóm dùng hung khí nguy hiểm đánh nhau, khiến người dân lo lắng

Ngày 21-11, Công an tỉnh Bình Định cho biết Công an TP Quy Nhơn và huyện Phù Mỹ đã khởi tố và bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến 2 vụ băng nhóm dùng hung khí nguy hiểm đánh nhau vừa diễn ra tại 2 địa bàn này.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 20-10, Công an tỉnh Bình Định nhận tin báo có 2 nhóm thanh thiếu niên với hàng chục đối tượng đuổi chém nhau loạn xạ trên địa bàn TP Quy Nhơn. Khi công an xuất hiện, 2 nhóm rút chạy, bỏ lại hiện trường 3 đối tượng trọng thương, đang quằn quại trên vũng máu; trong đó, Nguyễn Đông Huy (SN 1988, ngụ TP Quy Nhơn) bị nặng nhất với vết đâm trúng tim.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an TP Quy Nhơn bắt khẩn cấp 5 đối tượng cùng ngụ tại TP Quy Nhơn là: Lê Bá Hiếu (SN 1986), Lương Văn Cường (SN 1988), Lê Duy Vũ (SN 1994), Bùi Nguyễn Đức Trung (SN 1987) và Đào Duy Hùng (SN 1990) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do… “nhìn đểu”. Cụ thể, tối 19-10, Hiếu, Vũ cùng 4 người bạn nhậu ở một quán ăn trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn. Trong lúc đi vệ sinh, thấy Bùi Nguyễn Đức Trung nhìn mình, Hiếu cho rằng bị nhìn đểu nên phản ứng. Trong khi đó, Bùi Nguyễn Đức Trung lại cho rằng Hiếu “xúc phạm” nên gọi điện bảo Hùng đến “dạy một bài học”. Ngồi nhậu sát bàn nên khi nghe Trung “điều quân” đến, Hiếu cùng nhóm bạn liền đổi sang quán trên đường Diên Hồng, TP Quy Nhơn nhậu tiếp. Không lâu sau đó, nhóm của Trung mang theo đao, kiếm đi xe máy đến quán này tìm Hiếu truy sát. Do bị chém loạn xạ, nhóm của Hiếu bỏ chạy tán loạn.

Đuổi chém... như phim! - 1

Đối tượng Bùi Nguyễn Đức Trung tại cơ quan công an

Sau khi chạy thoát, Hiếu được bạn đưa đến bệnh viện khâu vết thương rồi chở về nhà nhưng chưa được bao lâu, Hiếu nhận được điện thoại của nhóm Bùi Nguyễn Đức Trung thách đấu với địa điểm được chọn tại ga Quy Nhơn. Đang lúc “điên máu”, Hiếu liền gọi điện thoại cho nhóm bạn của mình.

Nhóm Hiếu khoảng 15 người mang theo hung khí kéo đến ga Quy Nhơn. Vừa gặp nhau, 2 nhóm xông vào đánh, chém tới tấp khiến nhiều người dân sống trong khu vực một phen khiếp sợ.

Sau một hồi đánh, chém nhau như phim, nhận thấy yếu thế nên nhóm của Hiếu rút lui. Tuy nhiên sau đó, nhóm Bùi Nguyễn Đức Trung một lần nữa gọi điện thách đấu và Hiếu lại nhận lời rồi điều thêm lực lượng để lên đường. Khoảng rạng sáng hôm sau, tại khu vực gần ngã ba đường Hoàng Hoa Thám - Trần Hưng Đạo, 2 nhóm với hàng chục thanh thiếu niên mang hung khí tiếp tục chém nhau, gây náo loạn cả khu phố cho đến khi lực lượng công an đến.

Trước đó, giữa tháng 10, tại thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, cũng xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 băng nhóm với hàng chục thanh thiếu niên tham gia. Hậu quả, nhiều đối tượng bị chém trọng thương nhưng không ai tố cáo. Tuy vậy, sau khi củng cố hồ sơ, ngày 13-11, Công an huyện Phù Mỹ đã khởi tố và bắt tạm giam gần 10 đối tượng. Theo thượng tá Lê Thanh Hà, Trưởng Công an huyện Phù Mỹ, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên do giữa 2 nhóm này có mâu thuẫn nhau từ nhiều năm trước. Đến lần gần nhất đụng độ tại một quán karaoke, 2 nhóm này thách thức nhau và gây ra vụ đuổi chém, cố sát nhau.

Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, nhận định tình hình băng nhóm đánh nhau trong 10 tháng qua ở tỉnh này diễn biến phức tạp. Hậu quả sau các cuộc đánh nhau, nhiều đối tượng bị thương tích nặng. “Do các đối tượng không tố cáo nên trước mắt, cơ quan CSĐT chỉ khởi tố bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” rồi tính tiếp. Bên cạnh đó, để đẩy lùi tình trạng này, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên răn đe, giáo dục và lập hồ sơ quản lý chặt các đối tượng hay quậy phá, đánh nhau và xử lý nghiêm” - đại tá Ninh nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN