Di lý kẻ "điên tình" giết nữ sinh lớp 12 về Đà Nẵng

Võ Thành Tân, đối tượng giết hại nữ sinh trong đêm đã được di lý từ Bình Thuận về đến Đà Nẵng để tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội.

Di lý kẻ "điên tình" giết nữ sinh lớp 12 về Đà Nẵng - 1

Đối tượng Võ Thành Tân tại cơ quan điều tra

Rạng sáng nay, 24.6, đối tượng Võ Thành Tân (38 tuổi, trú thôn Phước Thuận, Hoà Nhơn, Hoà Vang) đã được di lý từ Bình Thuận về đến Đà Nẵng để tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội.

UBND thành phố đã thưởng nóng số tiền 15 triệu đồng cho Phòng cảnh sát hình sự- Công an thành phố Đà Nẵng và Công an huyện Hoà Vang về thành tích truy bắt nhanh Võ Thành Tân, đối tượng giết hại nữ sinh trong đêm ở thôn Phước Thuận, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng.

Trước đó, sau 5 ngày truy lùng đối tượng, khoảng 9h sáng ngày 22.6, đối tượng Tân bị bắt tại cây xăng số 9, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Như đã đưa tin, khoảng 22h30 tối ngày 17.6,  em Đặng Thị Kim Ngân. (SN 1998, ở thôn Phước Thuận, xã Hoà Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang nằm xem tivi tại nhà thì bị một thanh niên dùng dao đâm và cứa cổ em N. tử vong. Ngân là học sinh lớp 12 trường THPT Ông Ích Khiêm (Hoà Vang) và đang ôn thi chuẩn bị kỳ thi đại học sắp tới.

Sau khi gây án, hung thủ vứt con dao gây án rồi bỏ trốn lên núi Phước Thuận (Hòa Vang). Được biết, Tân là cậu họ của Ngân nhưng lại có tình cảm với Ngân. Tuy nhiên lại bị nạn nhân không đồng ý và người nhà ngăn cản. Trong lòng thù hận, nên tối ngày 17.6, đối tượng đã giết hại nữ sinh này. Trước khi gây ra án mạng, Tân cũng đã nhiều lần chặn đánh và nhắn tin hăm dọa Ngân. Đối tượng còn nổi tiếng là người ngang tàn, mê cờ bạc và thường xuyên say xỉn, quậy phá.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN