Đâm chết chủ chợ vì bị đổ rác trước cửa nhà

Ông Dũng gọi ông Nhân sang nhà điều hành chợ nói chuyện về việc tiểu thương đổ rác trước nhà ông Nhân. Trong lúc 2 bên mâu thuẫn, xô xát, ông Nhân rút dao đâm ông Dũng tử vong.

Ngày 17.11, Công an quận Hoàng Mai cho biết, đang điều tra làm rõ vụ án giết người tại khu chợ tạm Liên Cơ (ngõ 54 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) tối ngày 16.11.

Nạn nhân trong vụ án mạng là ông Nguyễn Văn Dũng, chủ khu chợ tạm Liên Cơ (45 tuổi, ở khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt).

Nghi phạm sát hại ông Dũng là đối tượng Phạm Văn Nhân (60 tuổi, ở đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt).

Đâm chết chủ chợ vì bị đổ rác trước cửa nhà - 1

Khu vực chợ tạm Liên Cơ, nơi xảy ra án mạng.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 16.11, ông Dũng gọi ông Nhân sang nhà điều hành chợ nói chuyện về việc tiểu thương đổ rác trước nhà ông Nhân. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Bực tức vì bị ông Dũng đánh, ông Nhân rút dao thủ sẵn trong người đâm ông Dũng trọng thương.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông Dũng tử vong sau đó.

Ngay sau khi gây án, ông Nhân đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Nhân theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN