Cựu SV thuê khách sạn môi giới bán dâm, câu khách từ Zalo

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Nhi không kiếm việc làm mà tiếp tục dấn thân theo con đường “buôn phấn bán hương”. Nhi thuê khách sạn, lôi kéo “đồng nghiệp” về ở cùng rồi môi giới bán dâm.

Sinh vien moi gioi mai dam tu Zalo  sinh vien ban dam  sinh vien moi gioi mai dam  ban dam  moi gioi ban dam  ban dam  sinh vien ban dam  cau khach tren mang  tin tuc  an ninh  tin an ninh  bao an ninh  phap luat  bao phap luat  tin phap luat  viet nam  tin tuc 24h  tin tuc trong ngay  tin an ninh mại dâm  vụ án mại dâm dinh viên  an ninh hình sự việt nam  tin tức an ninh trong ngày

Hà Yến Nhi tại cơ quan công an

Ngày 5.4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Hà Yến Nhi (25 tuổi,  ở tỉnh Lai Châu) để điều tra làm rõ về .

Theo cơ quan điều tra, khi còn theo học tại một trường cao đẳng ở Hà Nội, Nhi đã bắt đầu đi bán dâm kiến tiền. Sau khi tốt nghiệp, Nhi vẫn không đi tìm việc mà vẫn tiếp tục dấn thân theo con đường bán thân.

Để câu khách mua dâm, Nhi đăng thông tin cung cấp dịch vụ “vui vẻ” cho các quý ông trên mạng xã hội Zalo.

Nhi khai, nhờ Zalo mà cô khá “đắt khách” nhưng cô lại phải thường xuyên di chuyển đến nhiều địa điểm để phục vụ khách. Giữa tháng 2.2016, Nhi quyết định thuê phòng tại khách sạn Thảo Nguyên để ở và hoạt động bán dâm cho khách tại khách sạn. Khi khách làng chơi liên hệ, Nhi sẽ nhắn tin cho khách đến khách sạn cô đang tá túc thuê phòng để “vui vẻ”.

Vài ngày sau, Nhi đã rủ thêm 2 đồng nghiệp đến ở cùng và tham gia vào đường dây bán dâm của mình.

Tối ngày 28.3, một khách nam liên hệ với Nhi qua Zalo và đề nghị được 3 cô gái bán dâm phục vụ với giá 300 nghìn đồng/lượt.

Nhi đồng ý và hướng dẫn khách tới khách sạn Thảo Nguyên thuê phòng rồi nhắn tin cho cô số phòng.

Sau khi các vị khách lấy phòng, Nhi bảo 2 “đồng nghiệp” lên các phòng “vui vẻ” với khách, Nhi cũng trực tiếp phục vụ một người. Nhi nhận từ vị khách trực tiếp liên hệ mua dâm 1 triệu đồng tiền mua bán dâm.

Khi Nhi và đồng nghiệp đang vui vẻ với khách thì bị Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Bắc Từ Liêm đã kiểm tra, bắt quả tang.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự chủ khách sạn Thảo Nguyên là Nguyễn Minh Trường (SN 1985, Hải Dương) về hành vi chứa mại dâm.

Theo điều tra, Trường biết Nhi cùng 2 “đồng nghiệp” hoạt động nhưng vẫn để cho Nhi làm.

Vụ án đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN