Công an TP.HCM quyết dẹp nạn cá độ qua mạng EURO 2016

Công an TP.HCM nhận định trong mùa EURO 2016, tội phạm sẽ sử dụng công nghệ cao để cá độ qua mạng và tại những tụ điểm lớn.

Công an TP.HCM quyết dẹp nạn cá độ qua mạng EURO 2016 - 1

Các trang web cá độ trực tuyến bắt đầu quảng cáo mạnh cho mùa EURO 2016. (Ảnh chụp màn hình)

Chỉ còn 2 ngày nữa, giải bóng đá vô địch châu Âu - EURO 2016 sẽ chính thức diễn ra. Bên cạnh vai trò giải trí, EURO 2016 cũng được xem là “mùa làm ăn” của nhiều đối tượng ăn bóng đá -ngủ bóng đá. Và thực tế cho thấy, chỉ sau một trận cầu 90 phút có người hốt bạc nhưng cũng có người trở nên “tay trắng”.

Trao đổi với PV, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Công an TP.HCM đã có kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm trong mùa EURO 2016. Theo đó, đơn vị này đã rà soát, nắm tình hình và lên danh sách những tụ điểm “đen”, băng nhóm để kịp thời xử lý tình trạng cá độ.

Theo đại tá Quang, so với mùa giải này các năm trước, nhận định trong mùa EURO 2016, tội phạm sẽ sử dụng công nghệ cao để cá độ qua mạng và tại những tụ điểm lớn.

Do đó, Công an TP.HCM đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, như Cục cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao,... trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

“Công an TP.HCM đã có những kế hoạch cụ thể để tập trung đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá. Đấu tranh với loại tội phạm này phải đồng bộ với cả hệ lụy của nó là trộm cắp, cướp giật, thậm chí cả tội phạm tiêu thụ tài sản bất hợp pháp. Công an TP.HCM phải tăng cường đồng loạt các giải pháp như vậy thì mới giúp công tác đấu tranh có hiệu quả”, đại tá Quang nói.

Cũng theo đại tá Quang, nếu phát hiện các tụ điểm cá độ bóng đá, người dân có thể thông báo tới đường dây nóng 08.38.38.7200 của cơ quan Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) hoặc công an phường, quận gần nhất.

Công an TP.HCM quyết dẹp nạn cá độ qua mạng EURO 2016 - 2

Công an sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý tội phạm cá độ trong mùa bóng EURO 2016, đặc biệt là cá độ qua mạng internet. (Ảnh minh họa: Công an Đà Nẵng)

“Đây là một sự kiện thể thao, một món ăn tinh thần bổ ích nhưng người dân chỉ nên thưởng thức chứ không nên cá độ cũng như vay nặng lãi để cá độ. Các phụ huynh cần chú ý quản lý con em của mình trong thời gian này”, đại tá Quang nói.

Theo tìm hiểu của PV, nhiều năm trở lại đây, trên internet xuất hiện hàng loạt trang web đánh bạc, cá độ bóng đá trực tuyến. Mặc dù các trang web này sử dụng điểm để cá cược nhưng bản chất người chơi phải nạp tiền vào tài khoản, có trang quy ước 20 - 60.000 đồng/điểm và yêu cầu cược ít nhất 10 điểm.

Tất cả các trang nói trên đều giới thiệu mình là đại diện của các nhà cái lớn nhất khu vực Đông Nam Á và thế giới, đồng thời cung cấp số điện thoại hỗ trợ là số điện thoại bàn hoặc di động trong nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Euro 2024: Hành trình khốc liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN