Ẩu đả trong quán bar, 2 người nước ngoài bị đâm

Một vụ ẩu đã trong quán bar ở trung tâm Sài Gòn đã làm 2 người đàn ông Singapore bị đâm trọng thương.

Ẩu đả trong quán bar, 2 người nước ngoài bị đâm - 1

Dương Công Tráng và đồng bọn

Ngày 9.3, Công an quận 1 (TPHCM) đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Dương Công Tráng (29 tuổi), Dương Minh Luân (19 tuổi) và Nguyễn Hoàng Duy (19 tuổi) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào đêm 27.2, nhóm của Dương Công Tráng đến quán bar trên đường Cống Quỳnh (quận 1) vui chơi. Do khách đông, giữa Tráng và nhóm người Singapore ngồi bàn bên cạnh đã xảy ra va chạm khi đang nhảy nhót. Sẵn rượu trong người, Dương Minh Luân và Nguyễn Hoàng Duy liên tục ném vỏ chai bia, ly thủy tinh sang bàn bên cạnh rồi lao vào ẩu đả.

Lúc này, Tráng rút bộ khóa đa năng, bật dao đâm vào bụng một người đàn ông Singapore. Chưa dừng lại, đối tượng này tiếp tục vung dao, đâm vào trán một người khác.

Vụ việc sau đó được lực lượng bảo vệ quán bar can ngăn và trình báo cho công an địa phương. Dương Công Tráng cùng đồng bọn đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an quận 1 đã tung quân truy tìm tung tích nhóm côn đồ nói trên. Từ hình ảnh người thanh niên đầy hình xăm, tay cầm dao thu được qua camera an ninh, đêm 7.3, Dương Công Tráng và đồng bọn đã lần lượt sa lưới pháp luật.

Tại cơ quan công an, Tráng khai hành nghề thợ xăm tại một của hàng trên địa bàn quận 3. Tối thứ 7 (27.2), sau khi nhậu say, Tráng cùng nhóm bạn tiếp tục đi tăng 2 tại quán bar. Thấy một người bạn “va chạm” với bàn bên cạnh nhưng không ai xin lỗi, máu anh hùng nổi lên nên Tráng rút dao thủ sẵn tấn công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN