“Yêu râu xanh” thoát tội vì không thấy thỏa mãn khi gây án

Một nam thanh niên Mexico bị cáo buộc tội hiếp dâm đã được tuyên trắng án với lý do tên này không thấy thỏa mãn và hứng thú khi gây án.

Có những vụ hiếp dâm khiến dư luận phẫn nộ nhưng cũng có những vụ rất kỳ quặc, khó hiểu, nếu chỉ được nghe, chắc chẳng ai nghĩ những vụ án đó có thể là sự thật. Loạt bài “Những vụ xâm hại tình dục khó tin” sẽ cho bạn thấy điều này.

“Yêu râu xanh” thoát tội vì không thấy thỏa mãn khi gây án - 1

Bị cáo Diego Gabriel Cruz Alonso tại phiên tòa xét xử hôm 27/3/2017

Sự việc xảy ra ở thành phố Boca del Rio, bang Veracruz, cách thành phố Mexico 320 km về phía đông vào ngày 3/1/2015, khi nạn nhân Daphne Fernandez Torres mới 17 tuổi.

Ngày hôm đó, khi vừa rời khỏi bữa tiệc mừng năm mới tại quán Bar PH, một câu lạc bộ đêm nổi tiếng ở Veracruz, cô bé đã bị bốn thanh niên cùng trường ép lên một chiếc Mercedes. Sau đó, chúng lái xe tới một ngôi nhà ở Costa de Oro và thực hiện hành vi cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục nạn nhân.

4 tên “yêu râu xanh” nhanh chóng được xác định danh tính. Chúng đều là thành viên của một nhóm có tên là “Los Porkys”, gồm con của những doanh nhân giàu có và những nhân vật nổi tiếng ở bang Veracruz. Cả 4 sau đó đã bị buộc tội hiếp dâm.

Được biết sau khi sự việc xảy ra, những tên “yêu râu xanh” này đã tới gặp gia đình  nạn nhân để nói lời xin lỗi: “Đó là một hành vi rất xấu xa. Chúng tôi thực sự xin lỗi vì những gì chúng tôi đã làm”.

Tại phiên tòa xét xử vào hôm 27/3/2017 vừa qua, Thẩm phán Anuar Gonzalez đã đưa ra phán quyết kết tội 3 nghi phạm cùng thực hiện hành vi cưỡng hiếp Daphne. Tuy nhiên, 1 tên còn lại là Diego Gabriel Cruz Alonso (21 tuổi) thì lại được xử trắng án và được phóng thích ngay lập tức.

Theo lập luận của thẩm phán, bị cáo tuy có đụng chạm vào người nạn nhân nhưng là lạm dụng và xâm nhập vào cơ thể nạn nhân bằng tay chứ không có ý định quan hệ tình dục, “không nhằm mục đích xác thịt” và không cảm thấy “thỏa mãn” hay “hứng thú” với hành động tội phạm của mình và do đó không bị kết tội tấn công tình dục.

Cũng theo vị thẩm phán này, không có một yếu tố nào chứng minh “ý đồ tình dục của bị đơn” và việc đụng chạm ở nơi công cộng hay riêng tư sẽ không bị xem là hành vi tình dục nếu yếu tố cố ý thỏa mãn dục vọng không xuất hiện.

Ngoài ra, cáo buộc ban đầu cũng cho rằng Daphne đã có những hành vi kích động những kẻ xâm hại cô. Tuy nhiên, Daphne đã phủ nhận hoàn toàn điều này. "Đúng là tôi đã uống chút rượu và mặc váy ngắn, giống như đa số hay thậm chí là tất cả các cô gái ở lứa tuổi tôi. Liệu tôi có bị đánh giá vì điều đó”?

Phán quyết thả tự do cho Diego của tòa án đã lập tức gây nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Estefania Vela Barba, một nhà hoạt động nhân quyền cho biết: “Hắn đã xâm hại nạn nhân, nhưng chỉ vì hắn không thỏa mãn với điều đó thì nghĩa là hắn không hề tấn công tình dục?”.

“Cho dù không có hứng thú nhưng đó là hành động xâm hại và gây nên sự sỉ nhục cho nạn nhân”, Estefania bức xúc cho biết nói. “Chúng đã đụng chạm vào cô ấy nhưng đối với thẩm phán, đó vẫn chưa phải là hành vi cưỡng hiếp. Thật khó tin đó phán quyết của một vị thẩm phán”.

Phản ứng với bản án này, cha của Daphne, ông Javier Fernandez, nói rằng: “Với sự bảo hộ pháp lý này bất kỳ ai cũng có thể chạm vào một cô gái trẻ mà không phải chịu hậu quả gì”.

"Không thể tưởng tượng được. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên và tức giận. Hai năm con gái tôi phải gánh chịu nỗi đau, hai năm gia đình tôi nỗ lực đi tìm công lý nhưng cuối cùng nhận lại kết quả cay đắng. Phán quyết này như một trò đùa, nó thật sự vô lý ", ông Javier Fernandez tức giận.

Vụ án đã thúc đẩy các cuộc biểu tình trên đường phố Veracruz, ủng hộ nạn nhân Daphne Fernandez Torres.

----------------------------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những vụ xâm hại tình dục khó tin, vào 27/6/2017.

Người phụ nữ “siêu cứng”:  Mang “dụng cụ gây án” của kẻ hiếp dâm trình cảnh sát

Bị hiếp dâm, cô gái đã kháng cự, cắt luôn "cậu nhỏ" của hắn và mang “tang vật” đến đồn cảnh sát làm bằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Rt, Telegraph) ([Tên nguồn])
Những vụ xâm hại tình dục khó tin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN