"Yêu râu xanh" cầm dao phay chém 2 CA

Khỏa thân, lẻn vào nhà người khác hiếp dâm bé gái 14 tuổi nhưng bị phát giác nên Tấn chạy về nhà ngủ đến sáng. Khi công an xã đến nhà mời làm việc, Tấn xách dao phay chém bị thương cả 2 công an xã.

Sáng 25/1, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKS truy tố Trần Văn Tấn (SN 1990, ngụ ấp Bình Hữu, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, Long An) về các hành vi “Hiếp dâm trẻ em không thành” và “Chống người thi hành công vụ”.

Theo kết luận điều tra, 1 giờ sáng ngày 12/12/2012 sau khi đi nhậu về, Tấn trong tình trạng thỏa thân, đột nhập vào nhà của anh Nguyễn Thái Phong (ngụ xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa) rồi leo lên giường ngủ ôm chặt cháu T. (14 tuổi, con anh Phong) để hiếp dâm. Cháu T. chống cự quyết liệt và kêu cứu. Vợ chồng anh Phong thức giấc chạy ra vây bắt tên “yêu râu xanh”. Lúc này Tấn dùng cây tấn công vợ chồng anh Phong bị thương rồi bỏ chạy về nhà ngủ luôn đến sáng.

Hôm sau, anh Phong làm đơn tố cáo hành vi của Tấn lên công an xã Đức Hòa Thượng. Nhận được đơn, trung tá Trương Văn Thạo, Trưởng công an xã Đức Hòa Thượng phân công anh Huỳnh Văn Thanh, Phó Trưởng công an xã và anh Nguyễn Văn Vương, công an viên, đến nhà mời Tấn về trụ sở làm việc.

Phát hiện công an xã đến nhà tìm mình, Tấn bỏ trốn dưới gầm giường ngủ nhưng vẫn bị phát hiện. Các anh Thanh, Vương mời về trụ sở công an để làm việc nhưng Tấn không chấp hành còn chụp con dao phay trên bàn chém liên tiếp vào hai anh Thanh và Vương. Hậu quả, anh Vương “dính” một nhát dao vào lưng, anh Thanh bị thương ở bàn tay, cả hai được đi cấp cứu. Tấn sau đó bị khống chế áp giải về trụ sở công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN