Yêu cầu tăng án đối với băng cướp “trai bao”

Băng cướp này thường tụ tập ở công viên lên kế hoạch cướp tài sản, thỉnh thoảng kiêm luôn nghề “trai bao” để kiếm sống.

Ngày 12-1, VKSND Cấp cao tại TP HCM cho biết đã ký kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với Nguyễn Văn Cuộc (SN 1990), Nguyễn Chí Danh (SN 1996), Tăng Văn Phú (SN 1997) và Lường Văn Hinh (SN 1996) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Yêu cầu tăng án đối với băng cướp “trai bao” - 1

Nguyễn Văn Cuộc lúc mới bị bắt

Trước đó, xử sơ thẩm TAND TP HCM tuyên phạt Cuộc 13 năm tù, Danh 10 năm tù, Phú 8 năm tù và Hinh 6 năm tù về hai tội “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Cho rằng mức án tội “Cố ý gây thương tích quá nhẹ” nên VKSND Cấp cao tại TP HCM kháng nghị tăng án.

Đây là băng cướp sống lang thang và thường xuyên tụ tập ở Công viên Phú Lâm (quận 6) để bàn bạc, lên kế hoạch dùng hung khí nguy hiểm đi cướp.

Băng này đã dùng dao khống chế các cặp tình nhân ngồi tâm sự ở chỗ vắng hoặc phụ nữ đi một mình ở quận 2, quận 7, cầu Thủ Thiêm (quận Bình Thạnh) để cướp xe, cướp điện thoại.

Chỉ trong tháng 12-2013, băng này đã gây ra 5 vụ cướp, chiếm đoạt 4 xe máy cùng 5 điện thoại. Ngoài ra chúng còn thực hiện 16 vụ cướp điện thoại khác, công an đang điều tra và xử lý. Ngoài ra, lúc túng thiếu, các đối tượng còn hành nghề “trai bao” ở công viên phục vụ nhu cầu của người đồng tính.

Cũng trong thời gian này, do anh Trần Văn Long (SN 1973) kể cho bạn nghe việc Cuộc và đồng bọn thường xuyên tụ tập rủ nhau đi cướp nên băng này đã dùng dao đâm anh Long thương tật 53%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN