Xuống tay với cả... anh ruột chỉ vì giành ranh đất

Do tranh chấp ranh đất của nhau, Lưu Chí Trung đánh chém anh ruột phải đi cấp cứu.

Ngày 4-5, Cơ quan Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp), cho biết đang tiếp tục tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Chí Trung (SN 1979, ngụ ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) do có hành vi cố ý gây thương tích.

Xuống tay với cả... anh ruột chỉ vì giành ranh đất - 1

Lưu Chí Trung chém anh trai vì tranh chấp đất.

Trước đó, ngày 29-4, trong lúc cự cãi do tranh chấp ranh đất, Trung dùng dao và leng (xẻng) đánh và chém anh ruột mình là Lưu Văn Sang (SN 1961), ngụ cùng ấp. Hậu quả là ông Sang phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương khá nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nha Mân (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN