Xuống tay giết vợ rồi nhắn tin gọi mẹ về

Đang bán hàng gần nhà, bà Hằng nhận được tin nhắn từ con trai với nội dung: “Mẹ về ngay, con giết chết cái Hương rồi”.

Xuống tay giết vợ rồi nhắn tin gọi mẹ về - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Ngày 7.7, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng (32 tuổi, ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân) để làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị Trần Thị Hương (25 tuổi), vợ của Tùng.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h15 cùng ngày, bà Hằng (58 tuổi, mẹ Tùng) đang bán hàng gần nhà thì nhận được tin nhắn của Tùng với nội dung: “Mẹ về ngay, con giết chết cái Hương rồi”.

Nghe tin dữ, bà vội trở về nhà thì phát hiện con dâu bà đã chết trên vũng máu, ở vùng cổ và cổ tay, trên người có nhiều vết thương.

Một số nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra án mạng, họ nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ bà Hằng nên chạy qua thì phát hiện chị Hương đã nằm gục trong vũng máu, hai cổ tay bị cứa sâu, cổ có nhiều vét đâm. Lúc này, Tùng ngồi thất thần bên con dao đầy máu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kênh Dương đã tới phong tỏa hiện trường và bắt giữ Tùng. Bước đầu, Tùng khai nhận là người sát hại vợ.

Một số người dân trong khu vực cho biết, Tùng và chị Hương đã về sống với nhau được 3 năm và có một cậu con trai. Chị Hương làm công nhân giày da, còn Tùng là lao động tự do.

Hiện Công an quận Lê Chân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN