Xử phúc thẩm nhóm giang hồ miền Tây

Sau phiên tòa sơ thẩm, cho rằng mình không liên quan đến vụ truy sát, bị cáo Hiền đã kháng cáo. 17 bị cáo còn lại cũng kháng cáo hoặc xin giảm nhẹ hình phạt.

Sáng nay (19.10), tại TP.Cần Thơ, TAND Tối cao mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Phong Hiền (tức Hiền Kháp, ngụ tại quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) và 17 bị cáo khác trong vụ truy sát kinh hoàng xảy ra vào tối 30.5.2013 tại khu vực Long Thạnh 1 (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Xử phúc thẩm nhóm giang hồ miền Tây - 1

Các bị cáo tại phiên toà

Trước đó, ngày 12.5, TAND TP.Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 52 bị cáo liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng xảy ra vào tối 30.5.2013 tại khu vực Long Thạnh 1. Theo đó, bị cáo Hiền lãnh mức án chung thân về tội giết người, các bị cáo khác từ 2 năm 6 tháng tù đến 20 năm tù.

Cho rằng mình không liên quan đến vụ truy sát, bị cáo Hiền đã kháng cáo. 17 bị cáo còn lại cũng kháng cáo hoặc xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng nạn nhân trong vụ truy sát trên là Chế Hoàng Việt cũng kháng án yêu cầu tăng mức bồi thường thiệt hại.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người thân, bạn bè của các bị cáo đã đến TAND TP.Cần Thơ để chờ theo dõi phiên toà. Do số lượng bị cáo và người đến xem quá đông,  ngành chức năng TP.Cần Thơ đã huy động nhiều cán bộ công an đến bảo vệ, giữ gìn trật tự tại phiên toà.

Theo cáo trạng, tối 30.5.2013, Trần Ngọc Tuấn (tức Tuấn 9 ngón) đến quán karaoke Tố Trinh (phường Thốt Nốt) tổ chức ăn nhậu. Tuấn chê dàn âm thanh karaoke nên cự cãi với chủ quán. Sau đó, Trinh cho nhân viên đóng cửa quán, dùng hung khí chém Tuấn gây thương tích.

Sau đó, Tuấn đã gọi điện cho Hiền cầu cứu. Tối cùng ngày, Hiền huy động khoảng 60 người mang theo hung khí dự định chém nhóm của Trinh để trả thù. Tuy nhiên, không gặp được nhóm này. Sau đó, nhóm của Hiền quay sang tấn công anh Chế Hoàng Việt (em Trinh) và bạn là Tô Văn Tuấn Em làm 2 người này ngã gục trong nhà vệ sinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Xây ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN