Xử nhóm giang hồ truy sát đại ca Hòa "tàu"

Từ việc thanh toán tiền cá độ không sòng phẳng, các nhóm giang hồ dàn quân, phân tài cao thấp. Trong trận huyết chiến, đại ca Hòa 'tàu' mất mạng. Cuộc huyết chiến đã cướp đi tính mạng của Chu Mạnh Hòa (còn gọi Hòa “tàu”) và 14 bị cáo đã phải hầu tòa với 8 tội danh khác nhau…

Sáng 26/6 TAND TP Hà Nội mở tòa xét xử Nguyễn Ngọc Anh (SN 1988, ở quận Hoàng Mai) cùng đồng phạm, liên quan đến vụ truy sát trên đường Láng, hồi cuối năm 2010.

Vụ án từng được mở vào tháng 9/2012, và xét xử tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội, nhưng sau đó bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, bởi xuất hiện tình tiết mới, chưa thể làm rõ tại phiên tòa.

Theo tài liệu truy tố, tháng 9/2010, Chu Mạnh Trường, Chu Mạnh Hòa (SN 1974, ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) cùng nhau mở mạng cá độ bóng đá. Trường nhận nhiệm vụ chia điểm cho các dân chơi độ, dưới sự chỉ đạo của Hòa “tàu”. Trong trận độ ngày 6/10/2010, Nguyễn Trung Kiên đã thắng độ hơn 286 triệu đồng. Tuy nhiên, Kiên chỉ được Hòa “tàu” trả 40 triệu. Từ mâu thuẫn này, ngày 11/11/2010, Kiên gọi điện cho các chiến hữu, kéo quân đến nhà Hòa “tàu” ở đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) đòi nợ.

Xử nhóm giang hồ truy sát đại ca Hòa "tàu" - 1

Các bị cáo tại tòa.

Tại đây, một cuộc đụng độ nảy nửa đã xảy ra giữa nhóm Hòa ‘tàu” và Kiên. Phía Kiên thất thế, tạt té khắp các ngõ ngách, đồng thời gọi điện cho Phạm Quốc Vinh (SN 1976, quê Nam Định, trú tại quận Đống Đa, HN, còn gọi Vinh “chó”) nhờ tiếp viện. Trước khi đi, Vinh “chó” xách theo một khẩu súng tự chế đến điểm hẹn.

Thấy lực lượng phía Vinh “chó” quá mạnh, nhóm Hòa “tàu” chạy tan tác. Riêng Hòa “tàu” đã bị dính đòn hội đồng, với nhiều vết đâm chém khắp cơ thể, tử vong sau đó.

Tại phiên xử, các bị cáo được 5 luật sư bào chữa cho mình. Tuy nhiên, do sự vắng mặt của một luật sư, HĐXX đã phải hội ý, sau đó hoãn tòa. Dự kiến, trong ba ngày (9 đến 11/7), Tòa sẽ mở lại.

Nguyễn Ngọc Anh (SN 1988, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Quang (SN 1980, ở quận Long Biên); Nguyễn Thanh Bình (SN 1987, ở quận Hoàn Kiếm; Hoàng Trọng Anh (SN 1986, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Hoàng Trọng Kiên (SN 1981, ở tỉnh Thái Bình); Phạm Quốc Vinh (SN 1976, ở Ý Yên, Nam Định); Đỗ Tuấn Sơn (SN 1987, ở quận Đống Đa); Lê Trường Thành (SN 1981, ở quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Tân Tiến (SN 1985, ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Trung Kiên (SN 1988, ở quận Thanh Xuân); Chu Mạnh Trường (SN 1980, ở quận Đống Đa); Vũ Đình Khiên (SN 1987, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); và Lại Thị Mai Hương (SN 1968, ở quận Hoàng Mai).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thắng (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN