Xông vào trường cấp 1, tìm học sinh để đòi nợ phụ huynh

Thanh niên nghi “ngáo đá” xông vào trường cấp 1 tìm một học sinh để đòi nợ cha mẹ của em này. Vụ việc xảy ra vào chiều 28/3, tại trường tiểu học N.Q (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM) khiến nhiều phụ huynh hoang mang.

Xông vào trường cấp 1, tìm học sinh để đòi nợ phụ huynh - 1

Nguyễn Văn Được tại trụ sở công an phường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa cùng ngày, Nguyễn Văn Được (khoảng 30 tuổi) một mình xông vào trường tiểu học đòi gặp một học sinh lớp 3 và cô chủ nhiệm. Đến chốt bảo vệ, Được xưng là chú của em Đ.G (8 tuổi) và nói đúng tên cô giáo nên được mở cửa cho vào.

Sau khi gặp cô chủ nhiệm, Được liên tục thúc giục cô cho đón G. và hỏi nhiều thông tin về bố mẹ cháu bé. Thấy nghi ngờ, cô giáo gọi điện thoại cho người thân em G. để xác minh và báo công an phường Bình Hưng Hòa B.

Sau khi có mặt, lực lượng công an phường đã mời Nguyễn Văn Được về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, Được khai nhận phụ huynh của 1 học sinh trong trường nợ anh ta 40 triệu đồng nhưng không trả. Do không nhớ rõ tên cháu bé, Được nhầm với em Đ.G. và tìm cách vào trường, mục đích chính là để hỏi địa chỉ nhà của em này.

Theo cơ quan công an, bố mẹ cháu Đ.G hoàn toàn không nợ tiền người thanh niên này. Ngoài ra, Nguyễn Văn Được khi được đưa về trụ sở có biểu hiện của một người ngáo đá. Hiện động cơ của Được đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN