Xóa sổ băng cướp manh động trên QL61

Ngày 13/4, cơ quan CSĐT Công an Hậu Giang cho biết, vừa triệt phá một băng cướp đêm manh động trên Quốc lộ 61 (QL).

Theo đó, những ngày đầu tháng 4 vừa qua, trên tuyến QL61, đoạn gần nghĩa trang liệt sĩ Tầm Vu thuộc ấp Láng Hầm, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang liên tiếp xảy ra các vụ cướp táo tợn.

Lợi dụng đêm khuya, đường vắng, các đối tượng ngang nhiên dùng hung khí đe dọa hoặc đánh người đi đường để cướp tài sản, gây hoang mang trong nhân dân. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chỉ sau thời gian ngắn xác lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Hậu Giang đã triệt phá được băng cướp này.

Khoảng 23h ngày 4/4, trên đường đi dự tiệc về, trong lúc dừng xe đi vệ sinh, ông Trần Quốc Minh (ngụ ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) bất ngờ bị hai đối tượng dùng nón bảo hiểm đánh bất tỉnh và cướp đi chiếc xe máy hiệu AirBlade, BKS 95 H1- 4453; 7,5 triệu đồng, một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ khác. Trong lúc đau đớn, ông Minh may mắn được CSGT Hậu Giang phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Theo kết quả chẩn đoán, ông Minh bị vỡ xương bánh chè, chấn động não, đa chấn thương vùng mặt, phải điều trị dài ngày, đến nay vẫn chưa xuất viện. Ông Minh bàng hoàng kể lại: "Chúng nó ép tôi té xuống mé đường, rồi lấy nón bảo hiểm đập lên đầu. Tôi la lên, nhưng chúng nó vẫn đánh tới tấp nên tôi nằm tại chỗ…”.

Xóa sổ băng cướp manh động trên QL61 - 1

Xóa sổ băng cướp manh động trên QL61 - 2

Ba đối tượng trong băng cướp và phương tiện, hung khí gây án

Trong khi vụ việc đang được tích cực điều tra thì chưa đầy 4 ngày sau, tức khuya ngày 7 rạng sáng ngày 8/4, một vụ cướp tương tự cũng xảy tại đoạn đường trên.

Sau khi chặn xe anh Võ Hoài Hiệp (ngụ ấp Tầm Vu 2, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang), bọn cướp không lấy xe nhưng đã dùng dao uy hiếp và lột sạch tài sản của anh. Anh Hiệp kể lại: Em thấy bên lề đường xuất hiện một bóng đen bước ra tay cầm một ống tuýp sắt khoảng 1,2m kêu dừng xe lại và nói cho xin ít tiền. Lúc đó em dừng xe lại thì hắn ta bỏ ống tuýp xuống và lấy dao dí vào sườn em rồi nói: “Mày có gì đưa đó”. Em nói là đưa em gái đi đẻ đột xuất nên không mang theo tiền. Bọn chúng nhìn thấy chiếc nhẫn rồi kêu em lột nhẫn ra. Xong, bọn chúng hỏi còn gì nữa không rồi nắn túi quần của em, thấy điện thoại, nó kêu đưa điện thoại đây mày…

Trước sự manh động của các đối tượng, Công an tỉnh Hậu Giang nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh. Các trinh sát giỏi của Phòng PC45 và Công an huyện Châu Thành A được huy động vào cuộc. Tuy nhiên, công tác điều tra ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, do đêm khuya, đường vắng, còn nạn nhân thì vô cùng hoảng sợ nên thông tin về các đối tượng rất mơ hồ. Cũng trong lúc này, ban chuyên án nhận được thông tin từ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh là vào khoảng 23h khuya ngày 4/4, một tổ tuần tra đang trên đường làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 61 từ hướng Cái Tắc về Rạch Gòi, khi vừa qua nghĩa trang liệt sĩ Tầm Vu khoảng 200m thì phát hiện một thanh niên đang dùng nón bảo hiểm đánh một người đàn ông bên lề đường. Phát hiện tổ tuần tra, đối tượng này liền nhảy lên xe mô tô nhãn hiệu Airblade biển số 95 H1- 4453 của một thanh niên khác đậu gần đó, rồi tăng ga bỏ chạy vào lộ nông thôn mất hút.

Trên cơ sở thông tin trên và kết quả làm việc với các nạn nhân, cơ quan điều tra nhận định, các vụ cướp trên là do cùng một băng cướp thực hiện và đối tượng là người địa phương nên rất thông thuộc địa bàn. Đúng như dự đoán, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với các đối tượng: Ngô Chí Tâm (SN 1990), Nguyễn Văn Thắng (SN 1986), cùng ngụ ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa và Tô Tấn Thảo (tự Nhí, SN 1993), ngụ ấp Mỹ Lợi B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vào ngày 9/4. Cả 3 tên đều đều đang trú gần hiện trường gây án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, ngoài 2 vụ cướp trên, bọn chúng còn gây ra một vụ cướp khác gần đó vào khuya ngày 31/3, lấy của một người đi đường 170 ngàn đồng và một điện thoại di động. Thủ đoạn của bọn chúng là lợi dụng đêm khuya, đường vắng, dùng dao nhọn, gậy gộc, chặn người đi đường uy hiếp hoặc hành hung để cướp tài sản chủ yếu là tiền, vàng, điện thoại di động để lấy tiền chia nhau ăn nhậu.

Trong 3 vụ cướp trên thì vụ cướp xe đêm 4/4 là trúng đậm nhất. Khám xét nơi ở các đối tượng, cơ quan điều tra thu được một xe mô tô, hai dao Thái Lan, một ống sắt dài hơn 1m là phương tiện, công cụ bọn chúng dùng đi cướp. Ngoài ra, qua điều tra, bước đầu, ban chuyên án đã thu hồi được chiếc xe Airblade BKS 95 H1- 4453 mà bọn chúng bán tận TP.Hồ Chí Minh, một điện thoại di động và một nhẫn vàng là tài sản mà băng cướp này đã cướp được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn - T.P ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN