Xô xát trong đêm, một thanh niên bị bắn chết giữa đất Cảng

21h ngày 25.5, anh Bùi Đức Ngọc, SN 1980, trú tại số nhà 20/206 Thiên Lôi, quận Lê Chân đã bị bắn chết tại khu vực Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương. Trong vụ việc này có liên quan đến một chiến sĩ công an huyện An Dương.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm kể trên, nhóm anh Bùi Đức Ngọc có xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên khác và bị bắn tử vong.

Xô xát trong đêm, một thanh niên bị bắn chết giữa đất Cảng - 1

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Ngọc

Ông Bùi Đức Duy, bố của anh Ngọc cho biết: “Khoảng 22h30 ngày 24.5, tôi nhận được tin con trai mình bị bắn chết. Sau đó, con tôi được đưa đi giám định pháp y. Đến 3h sáng ngày 25.5, sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, gia đình tôi đưa Ngọc về để tổ chức mai táng tại nhà tang lễ Quân khu 3. Gia đình tôi hiện thời rất bối rối”.

Anh Ngọc đã từng có gia đình và một con gái 14 tuổi. Vợ chồng anh Ngọc đã ly dị. Con gái anh bị dị tật bẩm sinh, mắt bị mù.

Công an TP Hải Phòng đã xác nhận: Vụ án trên có liên quan đến đồng chí Lương Văn Phong, cán bộ công tác tại Công an huyện An Dương. Hiện, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đang chỉ đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) phối hợp với công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị chức năng xác minh, điều tra làm rõ, xử lý theo qui định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Thắng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN