Xô xát nhau, anh trai dùng xẻng đánh chết em ruột

Xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau, trong lúc không kiềm chế được bản thân, Giang đã dùng xẻng đánh mạnh vào đầu em trai khiến nạn nhân gục xuống và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 5/10, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang tạm giữ Phan Văn Giang (40 tuổi, ở thị trấn Yên Thành) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân vụ trong vụ án mạng là Phan Văn Phúc (29 tuổi, em ruột của nghi can).

Chiều trước đó một ngày, Phúc đến nhà anh trai chơi. Tại đây giữa hai anh em xảy ra mâu thuẫn bột phát, cãi vã nhau. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, người đàn ông 40 tuổi bất ngờ dùng xẻng đánh nhiều phát vào đầu em trai khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Hoảng sợ, người thân vội đưa Phúc đi cấp cứu nhưng thanh niên này đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Phan Văn Giang sau đó bị công an bắt giữ tại nhà riêng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Giang khai nhận hành vi của mình và cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn bột phát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Huệ (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN