Xét xử thiếu niên 13 tuổi liên tục giết người

Sau khi giết một người ở tỉnh Bạc Liêu, Thoại bỏ trốn về nhà của cha đẻ ở TP Vũng Tàu rồi tiếp tục gây án nhưng nạn nhân đã may mắn thoát chết.

Ngày 29-9, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành xét xử sơ thẩm lưu động tại UBND xã Long Sơn, TP Vũng Tàu và tuyên 9 năm tù đối với Huỳnh Trung Thoại (Sinh ngày 3-12-2000, ngụ thôn 4 xã Long Sơn) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, do biết chị Võ Thị Thanh Nga (SN 1994, hàng xóm với Thoại) có chiếc điện thoại Nokia màn hình cảm ứng và thường xuyên ở nhà một mình nên nảy ý định cướp của.

Khoảng 8 giờ ngày 29-12-2014, Thoại đến nhà chị Nga, lợi dụng lúc chị Nga không để ý, Thoại dùng dao đâm chị. Do chị Nga chống trả quyết liệt và kêu cứu nên Thoại bỏ chạy.

Xét xử thiếu niên 13 tuổi liên tục giết người - 1

Huỳnh Trung Thoại tại phiên xét xử lưu động

Chị Nga được mọi người đưa đi cấp cứu. Riêng Thoại bị cơ quan điều tra công an TP Vũng Tàu bắt giữ ngay sau đó. Cơ quan điều tra cũng xác minh tại thời điểm gây án Thoại chưa đủ 16 tuổi.

Ngoài hành vi phạm tội trên, quá trình điều tra còn xác định trước khi gây án tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cùng với thủ đoạn trên Thoại đã giết chết một người ở tỉnh Bạc Liêu và bỏ trốn.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 3-8-2014, Thoại đến tiệm tạp hóa tại ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu và thấy chị Nguyễn Thùy Dương (SN 1987) ở nhà một mình nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Thấy con dao có sẵn trong tiệm tạp hóa, Thoại đâm vào nhiều nhát vào vùng đầu, cổ của nạn nhân khiến chị Dương tử vong và cướp đi 1 điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Ngày 4-8-2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thoại về các tội Giết người và Cướp tài sản nhưng sau đó đã đình chỉ vụ án do tại thời điểm gây án Thoại chỉ mới 13 tuổi 8 tháng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Giang (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN